Đà Nẵng: Xử lý dự án chậm triển khai, giải quyết ô nhiễm môi trường

Ngày 26/12, đại biểu HĐND thành phố khóa IX gồm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và các ông, bà: Huỳnh Bá Cử, Lê Xuân Hòa, Lê Thị Minh Thảo tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 9, quận Sơn Trà (gồm các phường An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây và Phước Mỹ).

23:30 27/12/2018

Đại biểu HĐND thành phố khóa IX tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 9, quận Sơn Trà.

Đại biểu HĐND thành phố khóa IX tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 9, quận Sơn Trà.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa IX, nhiều cử tri quận Sơn Trà bày tỏ bức xúc trước việc nhiều tuyến đường trên địa bàn quận chưa được khớp nối hệ thống thoát nước cũng như hệ thống cống rãnh không bảo đảm đã gây nên tình trạng ngập úng và ô nhiễm khi mưa xuống.

Các cử tri cũng lo lắng trước việc các dự án chậm triển khai làm phát sinh đất trống, bãi rác khiến môi trường bị ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu một số kiến nghị: nâng cao chất lượng thu gom và xử lý rác thải, sớm thực hiện đền bù và mở rộng một số dự án, nghiên cứu xây dựng hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông ở ngã tư đường Phạm Cự Lượng-Võ Nguyên Giáp...

Tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri quận Sơn Trà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, dự án chậm triển khai có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền là chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ các dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng mong người dân góp sức cùng chính quyền vận động các hộ dân có liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thông tin thêm, Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND thành phố yêu cầu hoàn thành giải tỏa, bàn giao mặt bằng 120 dự án nhóm 1; tuy nhiên, đến nay, chỉ mới hoàn thành khoảng 40/120 dự án (đạt tỷ lệ 30%).

Đi cùng với việc triển khai dự án chậm là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp. Đây là vấn đề cử tri cả thành phố quan tâm và Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố có giải pháp triển khai, không để tình trạng này kéo dài.

Năm 2018, theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra 100 dự án, khu đất chậm đưa vào sử dụng và xác định 42 dự án, khu đất của 34 tổ chức, 4 cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai. Trên cơ sở này, Sở TN&MT đề nghị UBND thành phố và các quận ban hành 35 quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định cùng với số tiền phải nộp trong thời gian gia hạn sử dụng đất.

Về vấn đề ngập nước cục bộ khi trời mưa, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, có nhiều nguyên nhân, như: hệ thống thoát nước đô thị thành phố hiện nay chưa theo kịp sự phát triển của đô thị; chưa dự báo được sự phát triển của đô thị; rác thải gây tắc cống... Trong 2 ngày 9 và 10-12, thành phố xảy ra mưa lớn dẫn đến ngập sâu, ảnh hưởng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tác động đến đời sống cộng đồng, gây hư hỏng tài sản người dân.

Ngay và sau trận mưa, lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhằm khắc phục, hạn chế ảnh hưởng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị mỗi người dân góp phần cùng với hệ thống chính trị khắc phục thiệt hại cũng như chung tay bảo vệ môi trường.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung và các đại biểu HĐND thành phố: Lê Trung Chinh, Phan Thị Tuyết Nhung và Thượng tọa Thích Thông Đạo có buổi tiếp xúc với cử tri quận Ngũ Hành Sơn.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri Ngũ Hành Sơn bày tỏ sự đồng thuận cao trước những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2018; đồng thời kiến nghị, năm 2019 thành phố cần có những giải pháp hiệu quả để kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cử tri kiến nghị thành phố cần xử phạt nghiêm những trường hợp vượt đèn đỏ tại các nút giao thông trên đường Lê Văn Hiến, Trần Đại Nghĩa vì đây là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường này.

Cử tri Cao Xuân Lang, tổ 1 phường Mỹ An bức xúc trước tình trạng dự án cải tạo hẻm 116 có trên 800 mét mà thi công từ năm 2010 đến nay vẫn chưa xong. Cử tri Phan Văn Cường, tổ 24 phường Mỹ An kiến nghị thành phố nên triển khai phương án đậu đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên tuyến đường An Thượng 4 nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực này…

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến công tác rà soát quy hoạch của thành phố; việc triển khai xây dựng các lối xuống biển, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri.

Theo Trâm Anh - Đặng Nở / Báo Đà Nẵng

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xử lý dự án chậm triển khai, giải quyết ô nhiễm môi trường tại chuyên mục Nam Trung Bộ của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận