Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Dự án đại học Quốc gia tại Hoà Lạc được bổ sung 335 tỷ đồng

Dự án đại học Quốc gia tại Hoà Lạc được bổ sung 335 tỷ đồng

Kiến trúc - Quy hoạch

UBTVQH quyết định chuyển 335 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn từ Bộ Xây dựng sang ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thanh tra Chính Phủ bỏ sót một số dự án lớn khi thanh tra ĐH Quốc gia Hà Nội

Thanh tra Chính Phủ bỏ sót một số dự án lớn khi thanh tra ĐH Quốc gia Hà Nội

Tin tức

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận Thanh tra Chính phủ đã không thực hiện đầy đủ phạm vi thanh tra theo quyết định và kế hoạch thanh tra, bỏ sót một số dự án lớn trong quá trình thanh tra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đô thị đại học Hoà Lạc: Xây dựng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ

Đô thị đại học Hoà Lạc: Xây dựng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học tại Hòa Lạc, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép; xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với một lộ trình cụ thể.

Ngàn tỷ đồng "chết dí" tại dự án Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc)

Ngàn tỷ đồng "chết dí" tại dự án Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc)

Thời sự

Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất khu vực Ðông Nam Á, Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003 với tổng kinh phí ước tính đầu tư là 7.320 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã 10 năm qua, dự án mới được đầu tư chủ yếu cho giải phóng mặt bằng và hạ tầng giao thông.

Lên đầu trang
Top