Aa

Đảm bảo điện, hạ tầng kỹ thuật cho huyện đảo Trường Sa

Thứ Năm, 16/05/2019 - 12:05

Việc thiết lập văn phòng trụ sở làm việc tại đảo Trường Sa lớn là điều kiện thuận lợi để Điện lực Trường Sa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống điện trên hệ thống các đảo, nhà giàn DK1.

Việc triển khai và hoàn thành văn phòng làm việc Điện lực Trường Sa là sự kiện quan trọng đảm bảo điện, hạ tầng kỹ thuật cho huyện đảo Trường Sa, trong đó có các lực lượng đơn vị vũ trang, nhân dân đóng trên quần đảo.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, trong những năm gần đây, bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của nhân dân, EVN luôn xác định việc cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đối với huyện đảo Trường Sa, thực hiện thỏa thuận hợp tác cung cấp điện trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, EVN đã giao Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận hệ thống năng lượng sạch trên các đảo từ tháng 8/2017.

Đảm bảo điện, hạ tầng kỹ thuật cho huyện đảo Trường Sa

Được sự thống nhất của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về việc xây dựng và tiếp nhận nhà văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa nhằm nâng cao năng lực đảm bảo cung cấp điện; đến nay, trụ sở văn phòng làm việc của Điện lực Trường Sa đã được sửa chữa, khánh thành hôm 12/5 và chính thức đưa vào sử dụng.

Việc thiết lập văn phòng trụ sở làm việc tại đảo Trường Sa lớn là điều kiện thuận lợi để Điện lực Trường Sa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống điện trên hệ thống các đảo, nhà giàn DK1.

“Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa hệ thống điện trên đảo, đồng thời tiếp nhận kịp thời các yêu cầu về nhu cầu về sử dụng điện tại các điểm đảo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tiếp tục duy trì bảo dưỡng, sửa chữa quản lý vận hành hệ thống năng lượng sạch để đảm bảo cung cấp điện liên tục, đầy đủ, qua đó góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo, nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo”, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Tiên – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận, kiêm Giám đốc Điện lực Trường Sa cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận, Điện lực Trường Sa đã phối hợp với các đơn vị liên quan khôi phục cung cấp điện liên tục cho 24/24h tại các điểm đảo chính ngay từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Một số điểm đảo và nhà giàn còn lại đang dự kiến phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2019.

Theo Đại tá Đỗ Quốc Ân – Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải quân trong những năm qua, EVN đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm ủng hộ quân và dân huyện đảo. EVN đã tổ chức nhiều đoàn ra thăm Trường Sa, tặng quà cho quân, dân trên đảo và quyên góp vào quỹ “Ủng hộ Trường Sa”. Đặc biệt, EVN đã triển khai và hoàn thành văn phòng làm việc Điện lực Trường Sa. Đây là sự kiện quan trọng đảm bảo điện, hạ tầng kỹ thuật cho huyện đảo Trường Sa, trong đó có các lực lượng đơn vị vũ trang, nhân dân đóng trên quần đảo. Đây cũng là minh chứng về tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ có chiều sâu, hiệu quả thiết thực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong cả nước, trong đó có vai trò tiên phong hết sức quan trọng của EVN.

Cho đến nay EVN đã tiếp nhận, quản lý vận hành và đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo cung cấp điện tại 11 huyện đảo của cả nước, đó là: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải (Hải Phòng), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang), Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Trường Sa (Ninh Thuận).

Do đặc điểm vị trí địa lý cách xa đất liền và bao gồm nhiều đảo, điểm đảo, trải dài trên vùng biển rộng lớn, việc cấp điện cho quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc cấp điện ở các đảo khác, vốn cũng rất khó khăn.

Việc EVN tiếp nhận quản lý vận hành hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đáp ứng nhu cầu năng lượng điện, nâng cao chất lượng cuộc sống phục vụ dân và quân trên các điểm đảo và nhà giàn DK1, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả năng lực phòng thủ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top