Aa

Dàn ô tô sang chảnh một thời rao bán giá rẻ

Thứ Hai, 27/04/2020 - 15:08

Không ít mẫu xe từng "làm mưa, làm gió" trên thị trường trước đây như BMW 5 Series 528i hay Toyota Camry, Mercedes E240... sau nhiều năm cũng phải hạ giá ngang ngửa một chiếc xe máy.

Tuy không còn xuất hiện trên thị trường xe mới, các dòng Toyota Camry sản xuất từ 1987 hay Mercedes E240 nhập khẩu vẫn được rao bán trên các chợ ô tô online. Giá bán của các dòng xe rất rẻ, chỉ từ 40-90 triệu đồng, ngang với những chiếc xe máy loại đắt tiền như Honda SH, Piaggio Medley, Vespa LX…

Đơn cử, chiếc Mercedes E240 nhập đời 1984 chạy 260.000km hiện được rao với mức chỉ 38 triệu đồng. Theo người bán, chiếc xe đăng kiểm mới và độ sang chế tiết kiệm nhiên liệu nên không tốn xăng, nếu chạy đường trường chỉ tốn 8 lít xăng. Ước tính, chi phí lăn bánh cho chiếc xe đời cũ là 41,2 triệu đồng.

Mercedes E240 nhập đời 1984 phát giá 38 triệu đồng trên chợ ôtô.

Toyota Camry là dòng xe được rao bán phổ biến nhất, với mức giá ở quanh mức 40-60 triệu đồng cho các xe có tuổi đời chừng 20-30 năm. Đơn cử, chiếc Toyota Camry 1990 số sàn chạy hơn 100.000 km đang có giá 60 triệu đồng hay bản nhập từ Thái Lan năm 1989 được chào bán 90 triệu đồng.

Dòng xe sang đắt đỏ như BMW cũng không hiếm những chiếc được rao bán rẻ sau khi đã qua sử dụng. Một chiếc BMW 5 Series 528i đời 2011 vẫn còn được giá 790 triệu đồng hay các đời 2012-2013 là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, BMW 5 Series 528i đời sâu hơn như 1996-1997 thì chỉ còn mức giá khoảng 70-90 triệu đồng.

Những chiếc Audi "sang chảnh" một thời cũng không nằm ngoài quy luật mất giá thê thảm sau hàng chục năm sử dụng. Đơn cử, một chiếc Audi A6 năm sản xuất 1997 chỉ có giá bán ngang chiếc xe máy SH. Chi phí lăn bánh của chiếc xế đời cũ ở mức 71 triệu đồng.

Theo người bán xe, những chiếc ô tô cũ được trang bị hầu hết tính năng cơ bản như điều hòa, màn hình DVD, dán kính chống nhiệt... Thậm chí, có những xe biển số khá đẹp, có thể được giá hơn cả chục triệu đồng.

Bên cạnh dòng xế sang, phân khúc xe giá rẻ còn có nhiều cái tên như Honda Accord, Daewoo, Mazda 323... rao bán với giá chỉ dưới 45 triệu đồng. Mẫu sedan Honda Accord đời 1985, nhập khẩu chính hãng đang được chủ xe rao bán với giá chỉ 35 triệu đồng - bằng một chiếc tay ga giá rẻ.

Nằm trong phân khúc siêu rẻ, ô tô cũ hàng chục năm vẫn được các vị khách có tài chính eo hẹp chọn mua hoặc tùy vào mục đích sử dụng mà chọn mua. Có ưu điểm về giá song vấn đề chất lượng xe vẫn khiến không ít khách hàng phân vân.

Theo anh Mai Ngọc, chủ cửa hàng ô tô trên đường Tố Hữu, Hà Nội, ô tô cũ vẫn có những chiếc tốt nếu được chủ nhân cũ sử dụng cẩn thận, bảo dưỡng đầy đủ định kỳ. Tuy nhiên, khó tránh khỏi dòng xe này dễ hỏng vặt và khó thay thế phụ kiện.

"Nếu mua phải những chiếc xe quá nát thì dù tiết kiệm tiền mua thì cũng tốn kém tiền sửa chữa. Hơn nữa, có những xe không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông trên đường cũng không nên mua", anh Ngọc nói.

Theo anh, các khách hàng thường không có nhiều kinh nghiệm mua xe cũ có thể nhờ những người có chuyên môn hoặc thợ xe xem kỹ sản phẩm trước khi mua để tránh "tiền mất, tật mang".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top