Aa

Dạo phố cuối năm (1): Tấp nập mua sắm cho kỳ nghỉ Tết

Chủ Nhật, 31/12/2017 - 10:35

Những ngày cuối cùng của năm cũ 2017 sắp qua, đón đợi một năm mới 2018 đầy hứa hẹn với những thành tựu kinh tế, văn hóa mới. Hãy cùng Tiêu dùng + dạo một vòng phố phường Hà Nội, để ghi nhận những khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2018 năm nay kéo dài 3 ngày, tuy không phải là kỳ nghỉ dài, nhưng cũng là những ngày nghỉ được nhiều người đón đợi.

Ngay từ chiều 29/12, ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, phố phường đã được trang hoàng rực rỡ, các trung tâm thương mại cũng đã đón nhận một lượng khách lớn đổ về mua sắm.

Đa số người tiêu dùng đến trung tâm thương mại để mua sắm thực phẩm, đồ gia dụng, quà tặng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Đa số người tiêu dùng đến trung tâm thương mại để mua sắm thực phẩm, đồ gia dụng, quà tặng để đón Tết Dương lịch (ảnh N.Hạnh)

Ghi nhận của phóng viên Tiêu dùng + vào chiều 29/12 tại Siêu thị BigC (Cầu Giấy – Hà Nội) cho thấy, lượng người mua sắm khá đông so với cùng thời điểm trong tuần.

Vào những ngày cuối năm, người tiêu dùng đến trung tâm thương mại đa số để mua sắm, chuẩn bị thực phẩm cho kỳ nghỉ Tết. Tấp nập nhất là quầy bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm sạch.

Đông đúc, thu hút lượng khách tương đối lớn là các cửa hàng thời trang. Tại các cửa hàng bán đồng hồ, túi xách, quần áo, người ra vào tấp nập.

Mua sắm hàng tiêu dùng

Để kích cầu mua sắm, nhiều nhãn hàng trong và ngoài nước đua nhau giảm giá, chạy chương trình quà tặng khuyến mại (ảnh N.Hạnh)

Để kích cầu mua sắm vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, hàng gia dụng trong và ngoài nước đua nhau giảm giá để thu hút người tiêu dùng.

Có nhiều mặt hàng giảm giá tới 50%, nhiều sản phẩm khác bán với giá ưu đãi hoặc được tặng kèm sản phẩm cùng thương hiệu…

Vợ chồng chị Lê Thị Thu (Cầu Giấy – Hà Nội) dẫn hai con đi siêu thị. Anh chị tranh thủ mua quần áo cho cả gia đình, mua thực phẩm chuẩn bị cho mấy ngày Tết, mua quà biếu hai bên nội ngoại.

Không khí mua sắm khá tấp nập

Không khí mua sắm khá tấp nập (ảnh N.Hạnh)

Chị Thu cho biết, nhà chị có cửa hàng điện tử, anh chị tranh thủ giao cửa hàng cho nhân viên rồi rủ nhau đi sắm Tết.

“Tôi tranh thủ đi sắm một số thứ thiết yếu cho mấy ngày nghỉ. Cũng chọn thêm chút quà cho hai bên ông bà nội ngoại. Không sắm từ hôm nay thì vài ngày nữa phải tiếp khách khứa không có thời gian”, chị Thu chia sẻ.

Anh Dũng (Thanh Xuân – Hà Nội), sau một vòng dạo quanh siêu thị, cũng mua đầy một xe hàng. Anh nói, cái gì nhà cũng đã có, nhưng tâm lý mấy ngày Tết, mua sắm dồi dào một chút để tiếp đón bạn bè, người thân, đón chào năm mới cho có lộc.

Cũng chung tâm lý mua sắm để đón Tết sum vầy, đầm ấm, khá nhiều người tiêu dùng quan tâm mua sắm thực phẩm tươi sống, hoa quả, giỏ quà biếu, lịch Tết để sử dụng và biếu tặng.

Dưới đây là một số hình ảnh Tiêu dùng + ghi nhận tại trung tâm thương mại BigC – Hà Nội:

Không khí năm mới tràn ngập phố phường Hà Nội. Các trung tâm thương mại cũng trang trí hoa đào, hoa mai, bài trí hàng hóa màu sắc rất bắt mắt (ảnh N.Hạnh)

Không khí năm mới tràn ngập phố phường Hà Nội. Các trung tâm thương mại cũng trang trí hoa đào, hoa mai, bài trí hàng hóa màu sắc rất bắt mắt (ảnh N.Hạnh)

Không khí Tết vui tươi, rực rỡ tràn ngập ở trung tâm thương mại,

Những cặp đôi ríu rít mua sắm áo ấm, đón mùa Xuân mới (ảnh N.Hạnh)

Gian hàng thời trang giảm giá thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng (ảnh N.Hạnh)

Gian hàng thời trang giảm giá thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng (ảnh N.Hạnh)

Những cặp đôi ríu rít mua sắm áo ấm, đón mùa Xuân mới (ảnh N.Hạnh)

Những cặp đôi ríu rít mua sắm áo ấm, đón mùa Xuân mới (ảnh N.Hạnh)

Một người đàn ông đã đổi sản phẩm nước giặt Thái để lấy sản phẩm nước giặt trong nước, ở quầy hàng khuyến mại (ảnh N.Hạnh)

Một người đàn ông đã đổi sản phẩm nước giặt Thái để lấy sản phẩm nước giặt trong nước, ở quầy hàng khuyến mại (ảnh N.Hạnh)

Quầy hàng thực phẩm, rau sạch thu hút rất đông khách hàng (ảnh N.Hạnh)

Quầy hàng thực phẩm, rau sạch thu hút rất đông khách hàng (ảnh N.Hạnh)

Hoa quả, thực phẩm Viet Gap được nhiều người ưa chuộng, tin dùng (ảnh N.Hạnh)

Hoa quả, thực phẩm Viet Gap được nhiều người ưa chuộng, tin dùng (ảnh N.Hạnh)

Mời độc giả cùng Tiêu dùng + đón đọc xu hướng sắm Tết, trang trí nhà cửa ở bài sau.

(còn nữa...)

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top