Chính sách

Đầu tư hơn 400 tỷ đồng xây dựng khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang

Chính sách - 23:30, 25/10/2018 G10T+7 - Minh Đức

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các khối công trình chính trong khu quy hoạch: nhà hàng, làng Cơ Tu cổ, đài vọng cảnh, biệt thự nghỉ dưỡng, spa, khách sạn, nhà hàng phục vụ khách lưu trú, khu thể dục, vui chơi trẻ em...

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định chấp thuận đầu tư xây dựng dự án khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (thôn A Sờ, xã Ma Cooih, Đông Giang) với tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng.

Theo đó, dự án sẽ đầu tư xây dựng các khối công trình chính trong khu quy hoạch (nhà hàng, làng Cơ Tu cổ, đài vọng cảnh, biệt thự nghỉ dưỡng, spa, khách sạn, nhà hàng phục vụ khách lưu trú, khu thể dục, vui chơi trẻ em...); cây xanh, mặt nước (bãi cỏ, khu cắm trại, suối tự nhiên, các hồ nước nhân tạo, quảng trường tập trung, quảng trường tập kết) và các hạng mục khác trên tổng diện tích hơn 145ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 400 tỷ đồng, do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp góp 20% tổng vốn đầu tư; vốn vay từ ngân hàng thương mại chiếm 80% tổng vốn đầu tư.

Dự án được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên được ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước; thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Dự án khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang hoạt động trong vòng 50 năm, kể từ năm 2018. Dự kiến khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 từ quý III đến quý IV.2019. Đến quý III.2021 hoàn thành toàn bộ dự án để đưa vào hoạt động chính thức.

Huyện Đông Giang là một huyện miền núi nằm tại ở phía Tây của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây đa phần là vùng đất sinh sống của đồng bào Cơ Tu với những nét văn hóa truyền thống độc đáo, dân dã. Đông Giang cũng sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh với hệ sinh thái thiên nhiên độc đáo. Tuy vậy, cho đến nay, việc khai thác và vận hành để phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái vẫn còn rất hạn chế.

"Cổng trời" hay "Gợp" là cái tên theo cách gọi của người dân tại thôn Kà Đâu (xã Kà Dăng, huyện Đông Giang). Nơi đây bao gồm một vòm núi đá vôi khổng lồ nối hai đỉnh đồi tạo thành cái vòm hay cái cổng. Từ cổng trời đi bộ vào bên trong khoảng 30 phút có một hang động gồm nhiều bộng hang lớn nhỏ do những dòng nước chảy hàng ngàn năm tạo thành với nhiều nhũ hoa đẹp mắt, và nơi đây cũng có rất nhiều gềnh thác, suối mát... rất ít người biết tới.
Bạn đang đọc bài viết Đầu tư hơn 400 tỷ đồng xây dựng khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang tại chuyên mục Chính sách của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục