Aa

Dẹp loạn vỉa hè: Dân loay hoay tìm cách vào nhà khi bị phá bậc tam cấp

Thứ Sáu, 17/03/2017 - 02:41

Bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đang bị phá bỏ, người dân phải loay hoay tìm cách khắc phục…

Sau đợt ra quân đồng loạt bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,... nhiều ngôi nhà trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) có bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè đã bị lực lượng liên ngành quận Đống Đa phá dỡ.  

 Sau khi các hạng mục lấn chiếm này bị khoan phá, gạch đất ngổn ngang trước cửa nhà dân. 

 Những đống gạch vữa chưa được thu dọn. 

Việc tháo dỡ bậc tam cấp trên phố Xã Đàn có nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người chia sẻ gặp phải khó khăn trong việc đi lại, do nền nhà thấp hơn vỉa hè.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, nền nhà cao hơn thì xây tam cấp vào trong, không nên lấn chiếm vỉa hè. Việc xử lý là đúng.

Hiện nay, nền nhà dân trên phố Xã Đàn cao hơn so với vỉa hè gần 1 mét. Sau khi bậc tam cấp bị phá bỏ, nhiều hộ phải bắc tạm cầu thép hoặc xếp gạch để đi lại tạm thời. 

Các tải cát được xếp để lên xuống sau khi bậc tam cấp lấn chiếm bị phá dỡ.

 Phế liệu xây dựng sau việc phá bỏ chưa được xử lý, ngổn ngang trên vỉa hè.

 Theo chia sẻ của người dân, sau khi các bậc tam cấp bị phá bỏ, họ cũng chưa biết phải khắc phục việc đi lại thế nào cho hợp lý.

Việc kinh doanh của các hộ dân tại tuyến phố này cũng bị ảnh hưởng.

 Người dân tự khắc phục sau khi bị phá bỏ phần lấn chiếm.

 Việc khắc phục, sửa chữa mặt bằng bị cơ quan chức năng đập bỏ bậc tam cấp dự kiến phải mất 7 đến 10 ngày.

Chiều ngày 16/3, lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa đang tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Vạch kẻ quy định phần đường giành cho người đi bộ cũng đã được thực hiện.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top