Aa

Diamond Lotus Riverside

Thứ Hai, 12/10/2020 - 13:53

Với mật độ xây dựng chỉ 19%, Diamond Lotus Riverside được xem như một trong những dự án có mật độ xây dựng thấp nhất và mật độ cây xanh cao nhất tại Sài Gòn.

Chủ đầu tư: Phúc Khang Corporation

Tổng diện tích dự án: 16.600m2

Diện tích xây dựng: 3.604m2

Vị trí: Lê Quang Kim, Quận 8, TP. HCM

Mật độ xây dựng: 19%

3 tháp 22 tầng gồm 2 tầng hầm, 2 tầng thương mại, 20 tầng ở (760 căn hộ)

Vườn thiền trên không 5.000m2 kết nối 2 tòa nhà

Công viên cây xanh: 8.000m2

Với công viên cây xanh trải dài 500 m dọc bờ sông xanh mát, hữu tình. Diamond Lotus Riverside sở hữu một không gian xanh tuyệt hảo hiếm có và quý giá giữa chốn đô thị phồn hoa.Tại đây từng giọt thời gian của bạn và gia đình sẽ lắng đọng thành những giây phút yên bình, thư thái, hoạ lên bức tranh tươi đẹp của cuộc sống tràn đầy. Được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh của Mỹ, Diamond Lotus Riverside luôn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái xanh hoàn hảo: xanh từ khâu thiết kế cho tới vật liệu xây dựng thân thiện với thiên nhiên, xanh trong quá trình thi công và xanh trong cách vận hành nhằm hướng tới các mục tiêu: tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả, giảm lượng khí thải CO2, cải thiện chất lượng môi trường bên trong và ngoài căn hộ. Tại Diamond Lotus Riverside, Chủ đầu tư Phúc Khang cố gắng giảm thiểu tối đa quá trình bê tông hoá dự án. Diện tích đất được sử dụng để làm công trình xây dựng sẽ được chủ đầu tư bù lại bằng hơn 8,000 m2 cây xanh bao phủ toàn dự án.

Tại đây sắc xanh tươi mát ngự trị trên mỗi nhành cây, ngọn cỏ, in dấu trên mỗi góc nhà, ban công, hành lang và khu Sky Park trên đỉnh toà nhà. Với mật độ xây dựng chỉ 19%, Diamond Lotus Riverside được xem như một trong những dự án có mật độ xây dựng thấp nhất và mật độ cây xanh cao nhất tại Sài Gòn.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top