Aa

Điểm lại các dự án bất động sản của Hoàng Anh Gia Lai ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 26/08/2016 - 03:21

6 tháng đầu năm nay, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lỗ nặng và trở thành con nợ của ngân hàng khi mỗi ngày phải trả hơn 5 tỷ đồng liền lãi. Trong đó một nguyên nhân lỗ chính là do việc thanh lý các dự án bất động sản ở TP Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo giải trình lên Ủy ban Chứng khoán, trong quý II năm nay, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức thua lỗ 1.244 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của HAGL hiện nay, bất động sản chiếm 21%. 6 tháng đầu năm, nguồn thu từ bán căn hộ, hợp đồng xây dựng chỉ đạt 43 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 487 tỷ đồng cùng kỳ. Các hoạt động này dẫn đến phát sinh khoản lỗ 413 tỷ từ thanh lý dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là nguyên nhân gây lỗ thứ hai của tập đoàn này trong quý II. 

Cách đây 4 năm, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng tự tin nói rằng: Điều khiến cho các dự án của Hoàng Anh Gia Lai trở thành món hàng được coi là đầu tư có khả năng sinh lợi nhất chính là uy tín trên thương trường. Tuy nhiên, lần này Bầu Đức đã buộc phải thanh lý các dự án bất động sản ở TP HCM vì lỗ.

Dưới đây là 5 dự án tiêu biểu của Hoàng Anh Gia Lai tại TPHCM:

1. Chung cư Hoàng Anh Gold House (An Tiến)

Chung cư Hoàng Anh Gold House nằm trên mặt đường Lê Văn Lương. Hoàng Anh Tọa lạc trong quần thể các công trình kiến trúc hoành tráng như: Phú Hoàng Anh, New Saigon, Dragon City... ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Anh Gold House sở hữu một vị thế đắc địa. 

Chung cư được đánh giá là có thiết kế khá sang trọng, thông thoáng. Tiện nghi đi kèm gồm công viên hồ bơi siêu thị, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục ngoài trời...

Ngoài ra Hoàng Anh An Tiến còn là khu liền kề Phú Mỹ Hưng Quận 7 và các trung tâm thương mại Lotte, Crescent mall, Vivo City…

2. Khu căn hộ cao cấp Trần Xuân Soạn

Tọa lạc tại vị trí đẹp giữa trung tâm quận 7, TP Hồ Chí Minh, khu căn hộ gồm 4 block hợp cùng quần thể công viên,hồ bơi, cây xanh, khu vui chơi... Được đánh giá thiết kế khá ổn, mỗi căn hộ có ba mặt thoáng.

Căn hộ cao cấp Trần Xuân Soạn khá thuận tiện cho cuộc sống hiện đại vì gần khu hành chính, gần chợ, gần trường học và khu dân cư sầm uất.

Khu căn hộ cao cấp Trần Xuân Soạn xây trên khu đất rộng 8 ha.

3. Dự án New Saigon

Dự án New Saigon được xem là một khu đô thị xanh với mật độ xây dựng thấp. Dự án nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiểng , Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Khu cao ốc gồm 4 tòa nhà cao 26 tầng, với hơn 1.000 căn hộ, diện tích từ 100 đến 242 m2/căn (từ 2 cho đến 5 phòng ngủ). 

Khu đô thị New Saigon có hệ thống đường dạo và hồ bơi rộng đến 2.000 m2, sân chơi và khu nướng barbecue ngoài trời. 

4. Khu căn hộ cao cấp Lê Văn Lương

Khu căn hộ cao cấp Lê Văn Lương tọa lạc tại trung tâm Quận 7, ba mặt tiền tiếp giáp với đường Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập và đường số 28. Vì trí này khá gần trung tâm quận 1. 

Căn hộ cao cấp Lê Văn Lương được xây dựng trên diện tích 8.148 m2 với quy mô 5 block. Mỗi block cao 15 tầng với 450 căn hộ với mật độ 35%. 

Đây là căn hộ đã hoàn thiện cả nội thất. Tầng hầm đậu xe có sức chứa 200 xe hơi và toàn bộ xe máy của tòa nhà.

5. Khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh

Đây là khu căn hộ có kiến trúc hiện đại xen lẫn Á Đông do công ty Surbana (Singapore) tư vấn thiết kế. Phú Hoàng Anh tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM - Việt Nam.

Xây trên diện tích đất 23.810 m2, Phú Hoàng Anh gồm 802  căn hộ + 27 căn thương mại. 

Tầng 1 của Khu căn hộ gồm nhiều tiện ích như siêu thị, câu lạc bộ sức khỏe, phòng tập thể dục, massage, spa, phòng sinh hoạt cộng đồng…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top