điều hành tín dụng

"Không đặt vấn đề tăng lãi suất, nếu cần thiết sẽ gia hạn Thông tư 02"

"Không đặt vấn đề tăng lãi suất, nếu cần thiết sẽ gia hạn Thông tư 02"

Tài chính bất động sản

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, lãi suất hiện đã giảm về mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua và năm 2024 không đặt vấn đề tăng lãi suất. Các ngân hàng thương mại cần tích cực tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế; đồng thời nếu cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ gia hạn thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Tập trung tín dụng cho 3 động lực tăng trưởng

Tập trung tín dụng cho 3 động lực tăng trưởng

Tin tức

Các tổ chức tín dụng cần phải bám sát, nắm chắc tình hình, các lĩnh vực của nền kinh tế để chủ động, linh hoạt cung cấp tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính.

Ông Phạm Xuân Hòe: “Cần kiểm soát tín dụng theo cơ chế thị trường, thay vì sử dụng công cụ hành chính”

Ông Phạm Xuân Hòe: “Cần kiểm soát tín dụng theo cơ chế thị trường, thay vì sử dụng công cụ hành chính”

Đối thoại

Nếu các NHTM tuân thủ tốt chuẩn mực của Basel II, họ sẽ phải tự cân nhắc việc cho vay lĩnh vực nào theo khẩu vị rủi ro riêng; không nhất thiết phải can thiệp một cách trực tiếp như điều hành tín dụng hiện tại.

Bỏ ngay trần hạn mức tín dụng có được không?

Bỏ ngay trần hạn mức tín dụng có được không?

Ngân hàng

Trước đề xuất của nhiều người về bỏ trần hạn mức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái khẳng định sẽ không bỏ trần này, bởi việc điều hành tín dụng bằng chỉ tiêu và định hướng là cần thiết (1).

Thống đốc NHNN: Đẩy mạnh tín dụng, không đánh đổi lợi nhuận với rủi ro

Thống đốc NHNN: Đẩy mạnh tín dụng, không đánh đổi lợi nhuận với rủi ro

Ngân hàng

Thống đốc NHNN lưu ý các ngân hàng phải đảm bảo mở rộng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng, tăng tưởng tín dụng vào lĩnh vực theo đúng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ.

Hạn mức tăng trưởng tín dụng đã lỗi thời

Hạn mức tăng trưởng tín dụng đã lỗi thời

Ngân hàng

Theo nhiều chuyên gia, hiện “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng khá tốt nên không cần phải duy trì hạn mức tăng trưởng tín dụng theo kiểu mệnh lệnh hành chính.

Lên đầu trang
Top