Aa

Đô thị Đồng bằng sông Hồng tập trung xây dựng và phát triển xanh

Chủ Nhật, 15/11/2020 - 14:00

Cụm Đô thị Đồng bằng sông Hồng gồm 16 đô thị: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Phủ Lý, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Tam Điệp, Chí Linh, Phúc Yên, Từ Sơn, Mỹ Hào, Sơn Tây.

Sáng 14/11, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã diễn ra hội nghị các đô thị Cụm Đồng bằng sông Hồng năm 2020 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 16 đoàn đô thị trong Cụm đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Phủ Lý Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh xây dựng đô thị thông minh phát triển bền vững, thân thiện với môi trường là xu thế chung của các đô thị hiện đại trên thế giới nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của cộng đồng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế; đồng thời bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn an ninh thông tin giữa các hệ thống giám sát điều hành và dịch vụ công.

Thông qua hội nghị, các đô thị trong Cụm cùng nhau thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, nhiều mặt giữa các đô thị, góp phần vào sự phát triển của Hiệp hội Đô thị Việt Nam và Cụm Đô thị Đồng bằng sông Hồng.

Cụm Đô thị Đồng bằng sông Hồng gồm 16 đô thị: TP. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Phủ Lý, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Tam Điệp, Chí Linh, Phúc Yên, Từ Sơn, Mỹ Hào và Sơn Tây.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Năm 2020, với chủ đề “Xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường,” các đô thị trong cụm đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng đô thị; trong đó nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường do Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát động.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, việc chỉ đạo xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường đã được tăng cường, năm 2020, các đô thị đều đã ban hành văn bản chỉ đạo về xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp thân thiện với môi trường. Các đô thị đã tranh thủ mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, bộ mặt của các đô thị đã từng bước sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh được duy trì, chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Cây xanh tại nhiều công viên, vườn hoa, đường phố được trồng mới tăng mạnh về số lượng, phong phú về chủng loại, đẹp về hình thức. Hệ thống thoát nước được đầu tư nâng cấp, nạo vét thường xuyên đảm bảo tiêu thoát kịp thời.

Ngoài ra, điện chiếu sáng công cộng được duy trì hoạt động tốt, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng đạt từ 85-98% đường phố. Hệ thống cung cấp nước sạch từng bước được mở rộng. Hệ thống cung cấp nước sạch cũ dần được thay thế. Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch tăng mạnh. Nhiều thành phố trong cụm đã đạt tỷ lệ 100% dùng nước sạch.

Cùng với đó, việc tuyên truyền về xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng phong phú, do đó ý thức của nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, quản lý trật tự đường, hè, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các đô thị có nhiều khởi sắc, đường hè xanh - sạch - đẹp. Các phương tiện tham gia giao thông có ý thức hơn, người dân chấp hành luật giao thông tốt hơn.

Những tồn tại, bất cập về trật tự an toàn giao thông trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị từng bước được giải quyết. Ý thức của nhân dân trong việc xây dựng tuyến đường phố kiểu mẫu, tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường phố không rác thải... có chuyển biến rõ rệt.

Hơn nữa, dự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể như mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị... tạo nên sự thống nhất, một khối vững chắc giữa chính quyền địa phương với tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm và đề ra những giải pháp như quản lý quy hoạch đô thị gắn với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường; xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh; xây dựng đô thị thông minh cho thành phố Phủ Lý; chiếu sáng đường phố thông minh - nền tảng phát triển đô thị thông minh…

Năm 2021, các đô thị trong Cụm Đồng bằng sông Hồng sẽ tích cực triển khai các hoạt động phong trào do Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát động. Các đô thị thành viên căn cứ vào bản giao ước thi đua và kế hoạch mục tiêu phát triển đô thị của địa phương xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể về việc xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp của từng địa phương.

Mặt khác, các đô thị đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới nếp nghĩ trong quản lý nhà nước về đô thị đi đôi với việc nâng cao phẩm chất năng lực và trình độ cán bộ quản lý đô thị các cấp; chú trọng phân cấp quản lý đô thị, nâng cao quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền địa phương và xác định tầm quan trọng của nâng cao chất lượng quy hoạch, quy hoạch bố trí đủ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm phục vụ dân sinh cho khu vực và tổng thể toàn đô thị. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt quy chế quản lý kiến trúc đô thị, tập trung xây dựng và phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh.

Bên cạnh đó, các đô thị phải thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường quản lý cây xanh, hạn chế san lấp diện tích mặt nước hồ ao để giữ chức năng điều hòa, tạo môi trường sinh thái, tiếp tục đầu tư các công viên, vườn hoa tạo lá phổi xanh cho đô thị; xây dựng định hướng, đề án phát triển đô thị…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức cũng bày tỏ mong muốn các đô thị trong Cụm Đô thị Đồng bằng sông Hồng có những hoạt động gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển đô thị nói riêng, để Hà Nam học tập, phát triển, đồng thời cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, thành tựu mà Hà Nam đã có được thông qua trao đổi tại hội nghị./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top