Aa

Đoạn đường được chi 27 tỷ đồng để “duy trì cây xanh, thảm cỏ” mà vẫn xấu xí

Thứ Năm, 18/08/2016 - 06:41

TP. Hà Nội chi hàng chục tỷ đồng để duy trì cây xanh, thảm cỏ dưới gầm đường Vành đai III, nhưng thực tế nhiều vùng cỏ đang cháy héo, cây xanh thì èo ọt, đất trống còn quá nhiều.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hàng loạt dự án đấu thầu về chăm sóc, cắt cỏ, tỉa cây xanh của UBND TP. Hà Nội đã được công bố.

Trong đó, gói thầu dự án “Duy trì cây xanh, thảm cỏ dưới gầm tuyến Vành đai III (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Bắc hồ Linh Đàm)” cũng được thực hiện với giá trúng thầu lên tới trên 27 tỷ. Điều này cũng khiến nhiều người dân giật mình. 

Nếu như 24 km Đại lộ Thăng Long ngốn 53 tỷ đồng/ năm để cắt cỏ, tỉa cây nhưng cỏ vẫn mọc um tùm thì trong khoảng 4km đoạn gầm tuyến Vành đai III nói trên cũng tương tự. Nhiều vùng cỏ chết héo, cây xanh thì èo ọt, lộn xộn… đất trống ước tính vẫn còn 1 nửa trong tổng điện tích gầm tuyến đường vành đai III. 

Gói thầu dự án “Duy trì cây xanh, thảm cỏ dưới gầm tuyến Vành đai III (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Bắc hồ Linh Đàm)” có giá là 27 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành - Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68. Thời gian hợp đồng tương tự là 45 tháng. 

Để duy trì cây xanh, thảm cỏ dưới gầm tuyến Vành đai III dài khoảng 4 km này, Hà Nội phải tiêu tốn ngân sách nhiều tỷ đồng mỗi năm. Số tiền đang khiến người dân không hài lòng và coi đó là một sự lãng phí. 

Số tiền phải chi trả cho việc cắt cỏ là rất lớn nhưng những phần cỏ dưới gầm đường vành đai III vẫn xấu xí. 

Một đoạn đường tại gói thầu dự án “Duy trì cây xanh, thảm cỏ dưới gầm tuyến Vành đai III"  này được trồng cây thanh táo. Tuy nhiên, quan sát thấy loại cây này như đang thiếu "sức sống". 

Những vùng cỏ chết trên dải phân cách dưới gầm đường vành đai III. 

Thanh táo, trúc mây, cỏ là những loại cây chính được trồng tại gầm đường vành đai III. Giá thành những loại cây này cũng không cao. Theo tìm hiểu, một khóm cây trúc mây có giá khoảng 13 nghìn đồng và hơn 20 nghìn đồng một m2 cỏ. 

Thực tế trên tuyến đường này, nhiều cây xanh trồng đang bị chết héo. 

Và đây là những vùng cỏ chết khô trên tuyến đường được đầu tư tiền tỷ để duy trì, chăm sóc cây xanh. 

Hình ảnh xấu xí không xứng với số tiền phải chi trả cho việc "cắt cỏ, tỉa cây" trên tuyến đường này. 

Đáng nói, tại gầm đường vành đai III, đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Bắc hồ Linh Đàm này, hầu hết phần đất giữa đều bị bỏ trống. 

Theo chia sẻ của nhiều người dân, trước đó tại phần đất giữa gầm đường vành đai III này cũng được trồng cây. Nhưng gần đây, đơn vị trồng cây xanh lại phá bỏ và để trống. 

Thực tế việc để trống những khoảng đất giữa gầm đường vành đai III này đang tạo ra những bãi rác vật liệu. 

Cảnh quan tại gầm đường vành đai III trở nên nhếch nhác... 

Nhìn cảnh tượng này, nhiều người cho rằng, liệu chi phí để duy trì cây xanh và thảm cỏ có thực sự được sử dụng hiệu quả? 

Trong khi đó, theo chia sẻ của nhiều công nhân, mức lương của họ khi làm việc liên tục từ tháng này qua tháng khác (trừ ngày chủ nhật) thì chỉ được khoảng 3,2 triệu đồng/ tháng. Trước đây, làm cỏ, chăm cây trên tuyến đường này có khoảng gần 20 công nhân làm việc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Thành đã cắt giảm chỉ còn 13 người thường xuyên làm cỏ trên tuyến đường này.  

Theo các công nhân làm cỏ chia sẻ, việc cắt cỏ trên đoạn đường này được thực hiện 1-2 lần một tháng. Cắt cỏ, làm cỏ, tưới cây... đều có đơn vị riêng làm. 

Bên cạnh dự án 27 tỷ đồng trên, gói thầu dự án “Duy trì cây xanh thảm cỏ dải phân cách giữa các nút giao tuyến đường Vành đai III (đoạn từ nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ đến nút giao Phù Đổng) có giá trúng thầu là 63,6 tỷ đồng. Đơn vị trúng là Liên danh Công ty TNHH MTV Cơ điện công trình - Công ty CP thương mại công nghệ Bình Minh. Thế nhưng, thực tế cỏ được trồng và chết như trong ảnh. 

 Cỏ mọc um tùm dọc tuyến đường Vành đai III địa phận quận Hoàng Mai. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top