Aa

Doanh nghiệp địa ốc nghĩ kế kích cầu tháng Ngâu

Thứ Hai, 08/08/2016 - 12:33

Tiếp tục tung các sản phẩm ra thị trường vào tháng Ngâu, nhiều chủ đầu tư cũng đưa ra những chính sách bán hàng có tính chất kích cầu như tặng xe sang tiền tỷ hoặc cả cây vàng.

Một số chủ đầu tư cũng như các sàn phân phối tại Hà Nội đã rục rịch tung ra thị trường các chương trình khuyến mại, kế hoạch bán hàng trong tháng 7 Âm lịch (dân gian còn gọi là tháng Ngâu hoặc cô hồn). Chủ đầu tư dự án PVV - Vinapham (Thanh Xuân) cho biết sẽ tặng 5 chỉ đến 2 cây vàng cho khách hàng đặt cọc giữ chỗ trong tháng Ngâu. Ngoài ra, nhằm giải tỏa tâm lý người mua, đơn vị này giãn tiến độ ký hợp đồng cho khách hàng sang đầu tháng 8 Âm lịch.

Chính sách tặng xe sang tiền tỷ cũng vừa được chủ đầu tư dự án Vinhomes Thăng Long (Hoài Đức) công bố áp dụng trong suốt tháng Ngâu với những khách hàng mua biệt thự, liền kề tại đây. Theo đó những khách không vay ngân hàng sẽ được tặng các loại xe sang có trị giá dao động từ 1,3 đến gần 3 tỷ đồng. Với những người mua nhà không muốn nhận xe thì số tiền này sẽ được trừ ngay vào giá bán.

Nhiều chương trình khuyến mại khủng đang được nhiều chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường trong tháng 7 Âm lịch.

Nhiều chương trình khuyến mại khủng đang được nhiều chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường trong tháng 7 Âm lịch.

Ở thị trường phía Nam, một số chủ đầu tư cũng chuẩn bị từ khá sớm khi tung ra các chính sách bán hàng tương tự. Những khách hàng đăng ký mua căn hộ Dragon Hill 2 do Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư trong ngày 6/8 bên cạnh những chính sách đã áp dụng trước đó còn được tặng ngay 5 chỉ vàng. Tuy nhiên, chính sách này cũng chỉ được áp dụng duy nhất trong một ngày nhằm kích thích khách hàng đưa ra quyết định mua căn hộ ngay tại sự kiện.

Nhiều chủ đầu tư khác cũng đang rục rịch chuẩn bị tung ra các chính sách bán hàng của tháng này trong bối cảnh thị trường trầm lắng hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số đơn vị lại cẩn trọng hơn mà lùi việc mở bán sang tháng 8 âm lịch.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc Sàn bất động sản Nhà đất 24h cho biết trong khoảng 2 năm gần đây, giao dịch bất động sản trong những tháng Ngâu có giảm nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, để tránh những gánh nặng tâm lý cho người mua nên đơn vị này cũng lùi kế hoạch mở bán dự án Tứ Hiệp Plaza sang tháng 8 Âm lịch mặc dù đã đủ điều kiện về tiến độ và pháp lý.

Tuy nhiên, ông Quỳnh cũng cho biết, với những dự án đã mở bán, đơn vị này cũng đã có những chính sách nhằm kích cầu trong bối cảnh giao dịch trên thị trường gần đây có dấu hiệu sụt giảm.

Theo lãnh đạo các sàn bất động sản, khoảng 4-5 năm trước, trong tháng Ngâu, giao dịch trên thị trường giảm khá mạnh, thậm chí chỉ còn một nửa hoặc một phần ba. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, giao dịch chỉ giảm nhẹ khoảng 10-15% nên nhiều đơn vị không quá lo ngại.

"Một phần do nhiều đơn vị bán hàng đã linh hoạt khi cho khách đặt cọc trong tháng Ngâu, còn sang tháng 8 Âm lịch mới ký hợp đồng mua bán", ông Quỳnh nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Cương Quyết - Giám đốc Sàn bất động sản Đất Xanh miền Bắc, từ đầu năm đến nay số lượng giao dịch trên thị trường bị sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ và cuối năm ngoái. Hơn nữa, thị trường cũng cũng sắp bước vào giai đoạn chạy đua bán hàng cuối năm. Vì vậy, theo ông, đó cũng là lý do nhiều đơn vị điều chỉnh chính sách bán hàng để thử phản ứng thị trường nhằm đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp nhất nhằm giành giật thị phần giai đoạn cao điểm cuối năm.

"Tuy nhiên, cùng với chính sách bán, các chương trình khuyến mãi thì yếu tố giá cả, uy tín chủ đầu tư, chất lượng dự án... cũng cần được chú trọng hàng đầu bởi hiện nguồn cung trên thị trường cũng khá đa dạng. Do đó, bản thân sản phẩm phải có sức cạnh tranh thì mới đem lại kết quả bán hàng tốt", ông Quyết nhận định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top