Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn

Thủ tướng đặt ra 6 câu hỏi, nhấn mạnh việc thiếu vốn của doanh nghiệp

Thủ tướng đặt ra 6 câu hỏi, nhấn mạnh việc thiếu vốn của doanh nghiệp

Thời sự

Sáng ngày 14/3, tại Hội nghị với loạt lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh câu hỏi vì sao doanh nghiệp thiếu vốn và cần làm gì để tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Xây dựng lộ trình tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý để doanh nghiệp bứt phá

Xây dựng lộ trình tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý để doanh nghiệp bứt phá

Tin tức

Việc nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về pháp lý giúp doanh nghiệp vượt khó trong bối cảnh hiện tại và hoạt động lành mạnh, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh hơn nữa.

Cung - cầu vốn hậu Covid-19: Nguồn tiền vô hạn không đến từ vốn ngân hàng

Cung - cầu vốn hậu Covid-19: Nguồn tiền vô hạn không đến từ vốn ngân hàng

Tài chính bất động sản

Các chuyên gia nhận định, việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn có nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía: doanh nghiệp và ngân hàng.

TS Nguyễn Trí Hiếu: Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi gõ cửa ngân hàng

TS Nguyễn Trí Hiếu: Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi gõ cửa ngân hàng

Tài chính bất động sản

Nếu ngân hàng cứ cứng nhắc theo kiểu đòi tài sản thế chấp thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ khát vốn sẽ khó có thể tiếp cận nguồn tín dụng...

Start-up Việt “đã nghèo lại vướng cái eo” Nghị định 20?

Start-up Việt “đã nghèo lại vướng cái eo” Nghị định 20?

Tài chính bất động sản

Vốn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường vốn yếu, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho nhóm doanh nghiệp này có thể “vượt qua chính mình”. Thế nhưng, có vẻ như Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 đang đi ngược lại mong muốn đó.

Lên đầu trang
Top