đơn vị quản lý vận hành tòa nhà

Chỉ chủ đầu tư được quản lý vận hành chung cư cấp 1: “Tư duy luẩn quẩn đi ngược cơ chế thị trường“

Chỉ chủ đầu tư được quản lý vận hành chung cư cấp 1: “Tư duy luẩn quẩn đi ngược cơ chế thị trường“

Thị trường

“Việc chủ đầu tư là đơn vị duy nhất quản lý vận hành trước đây cũng đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập dẫn đến buộc phải sửa đổi luật và nếu giờ lại quay lại sau bao năm vẫn cứ luẩn quẩn”, ông Nguyễn Minh Sơn nói.

Cháy nổ trong chung cư: Không phải “mất bò mới lo làm chuông” mà là do hiệu quả sử dụng “chuồng” không cao

Cháy nổ trong chung cư: Không phải “mất bò mới lo làm chuông” mà là do hiệu quả sử dụng “chuồng” không cao

Thời sự

Nhận định này được ông Nguyễn Thành Trung, Chuyên gia Quản lý Tư vấn Vận hành Kỹ thuật tòa nhà - CBRE Hà Nội chia sẻ với Reatimes tại Giao lưu trực tuyến chủ đề “Phòng chống cháy nổ trong chung cư: Thực trạng & Giải pháp” mới đây.

Lên đầu trang
Top