Aa

Dow Jones tăng gần 2.000 điểm nhờ gói hỗ trợ 50 tỷ USD

Thứ Bảy, 14/03/2020 - 13:45

Trong phiên giao dịch cuối tuần, chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Phố Wall bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để chiến đấu với việc coronavirus lây lan nhanh chóng, mặc dù vậy thị trường này vẫn chịu tổn thất lớn trong tuần vừa qua.

Chỉ số Dow Jones tăng 1.985 điểm, tương đương 9,36%, lên 23,185.62, chỉ số S&P 500 tăng 230,38 điểm, tương đương 9,29%, lên 2.711,02 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 673,07 điểm, tương đương 9,35%, lên 7.874,88. Dù vậy, kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones giảm 10,4%, S&P 500 giảm 8,8%, Nasdaq giảm 8,2%.

Phố Wall có một phiên giao dịch không ổn định, cả ba chỉ số chính có thời điểm biến động từ mức tăng hơn 6% xuống chỉ còn tăng 0,55% trước khi Tổng thống Donald Trump đưa ra gói hỗ trợ 50 tỷ USD.

Tổng khối lượng giao dịch trong phiên thứ Sáu là 17,1 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình là 13,02 tỷ cổ phiếu ở 20 phiên giao dịch gần nhất.

Các chỉ số vẫn đang thấp hơn khoảng 20% so với mức đỉnh hồi tháng 2. Từ đỉnh tháng 2, mỗi tuần các chỉ số này giảm khoảng 8%. Trong khi đó, mức tăng hôm qua là lớn nhất kể từ ngày 28/10/2008 của S&P 500.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, Hạ Viện Mỹ do đảng dân chủ lãnh đạo sẽ thông qua gói hỗ trợ kinh tế coronavirus vào tối thứ Sáu 13/3 (giờ Mỹ) nhưng không rõ liệu Trump và đảng Cộng Hòa có ủng hộ hay không. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top