Aa

Dự báo thời tiết ngày 11/01/2018: Hà Nội không mưa, trời rét đậm dưới 10oC

Thứ Năm, 11/01/2018 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Hà Nội từ nay đến ngày 14/01 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ. Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ dưới 3oC.

Chiều nay (10/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp cấp 8.    

Dự báo, đêm nay và ngày mai (11/01), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường từ nay đến hết ngày 14/01 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Hà Nội từ nay đến hết ngày 14/01 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 10 và ngày 11/01/2018                

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, có nơi dưới 3oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Độ ẩm từ 40 - 85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16- 19 độ; phía nam 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ; phía Nam 25-28oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 50 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 80%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 12oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 17oC

Dự báo thời tiết ngày 11/1/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 11/1/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày11 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 11, ngày 12 trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại.

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 17 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác; trưa chiều khu Tây Bắc đôi lúc giảm mây, có nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng ngày 11, ngày 12, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 17 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía nam khu vực; trong đó khoảng đêm 11, ngày 12, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 15 đến ngày 20, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác, trong đó khoảng đêm 11, ngày 12 có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc 3-4. Phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 15 đến ngày 20, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Từ ngày 11 đến ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 20, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2.

Nam Bộ

Từ ngày 11 đến ngày 20, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 11 đến ngày 14, nhiều mây, phổ biến không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Từ ngày 17 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top