Aa

Dự báo thời tiết ngày 11/4/2020: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Thứ Sáu, 10/04/2020 - 17:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 11/4/2020: Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng có mưa rải rác.

Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11/4/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng kh Tây Bắc có nơi 29-32 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi 31-33 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 11/4/2020 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 10 đến ngày 11/4, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 11 đến ngày 12/4 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung trong đêm 11, ngày 12. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 13 đến ngày 20/4, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 14 trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 10 đến ngày 11/4 có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 11 đến ngày 12/4 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 13 đến ngày 20/4, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 10 đến ngày 11/4 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 11 đến ngày 14/4 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông tập trung trong đêm 11 ngày 12, sau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 15 đến ngày 20/4, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 10 đến ngày 20/4 chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ đêm 12 đến ngày 14/4 phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 10 đến ngày 20/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối đêm mai(11/4) và thời kỳ từ ngày 12, ngày 13 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm ngày 10 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm các ngay ngày 13, ngày 14 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 10 đến ngày 11/4 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm 11 đến ngày 12/4 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 13 đến ngày 20/4, có mưa vài nơi. Trời rét trong ngày 13,14, sau đêm và sáng sớm trời rét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top