Aa

Dự báo thời tiết ngày 12/4/2020: Hà Nội mưa dông rải rác

Thứ Bảy, 11/04/2020 - 17:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 12/4/2020: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/4/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 30-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/4/2020 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 11 đến ngày 14/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to tập trung trong đêm 11 và ngày 12/4, sau có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trong đêm 12 và sáng 13/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 16/4, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 19/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 20 đến ngày 21/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 11 đến ngày 14/4, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to tập trung trong đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4; sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 19/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 19 đến ngày 21/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 11 đến ngày 13/4, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông tập trung trong đêm 11 và ngày 12, sau có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ đêm 12/4 có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 14 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 19/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Từ ngày 20 đến ngày 21/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 11 đến ngày 21/4, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 12 đến sáng ngày 14/4 phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 11 đến ngày 21/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối các ngày 12, ngày 13, ngày 17 và ngày 18/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm ngày 11 đến ngày 21/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và đêm thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 11 đến ngày 14/4, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông tập trung trong đêm 11 và sáng sớm ngày 12/4; sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 19/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm 19 đến ngày 21/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top