Aa

Dự báo thời tiết ngày 14/6/2018: Hà Nội có mưa dông

Thứ Năm, 14/06/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 14/6/2018: Hà Nội mây thay đổi, có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 13 và ngày 14/06/2018            

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-31oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Dự báo thời tiết ngày 14/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 14/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

 

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 14 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông tập trung trong khoảng chiều tối và đêm, trong đó ngày 15 có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ.

Từ ngày 19 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, phía đông nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác trong ngày 19, ngày 20. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 14 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông tập trung trong khoảng chiều tối và đêm, trong đó ngày 15 có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác trong ngày 19, ngày 20. Gió nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 14 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía bắc từ ngày 15 đến ngày 17 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 18 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 14 đến ngày 16, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 17 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Từ ngày 14 đến ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi trong ngày 14, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 18 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ

Ngày 14, ngày 15, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi riêng các tỉnh ven biển có mưa rải rác trong ngày 14, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 16 đến ngày 19, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 14 đến ngày 16, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top