Aa

Dự báo thời tiết ngày 19/12/2018: Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng

Thứ Tư, 19/12/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 19/12/2018: Khu vực Hà Nội có nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động từ 14-25oC.

Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19/12/2018                       

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 25oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17, có nơi dưới 12 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi 25 - 27oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 48 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16, vùng núi có nơi dưới 12 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25, có nơi trên 25oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, phía Nam 28 - 31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 51 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Dự báo thời tiết ngày 19/12/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 19/12/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm ngày 18 đến ngày 22 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 21 trời lạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 28 có mưa vài nơi. Trời lạnh, từ ngày 26 trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 18 sang ngày 19, phổ biến không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm ngày 19 đến ngày 23 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 22 sang ngày 23 có khả năng có mưa rải rác ở vùng núi. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 21 trời lạnh.

Từ đêm 24 sang ngày 28 có mưa vài nơi. Trời lạnh, từ ngày 26 trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm ngày 18 đến ngày 22, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 23 đến ngày 25, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 23 và ngày 24.

Từ ngày 26 đến ngày 28, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng phía Bắc ngày 28 có mưa vài nơi. Phía Bắc từ ngày 27 trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm ngày 18 đến ngày 22, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 23 đến ngày 25, có mưa, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to trong ngày 23 và 24, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 26, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 27 và ngày 28, có mưa, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tây Nguyên

Từ đêm ngày 18 đến ngày 22, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 23, ngày 24, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 25 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 27 và ngày 28 có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Bắc.

Nam Bộ

Từ đêm ngày 18 đến ngày 22, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 23 đến ngày 25, có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 24 có khả năng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ngày 26 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 27 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm ngày 18 đến ngày 23 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 22 sang ngày 23 có khả năng có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 20 trời lạnh.

Từ đêm 24 sang ngày 28 có mưa vài nơi. Trời lạnh, từ ngày 26 trời rét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top