Aa

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2018: Hà Nội ngày nắng, chiều tối rải rác có mưa

Thứ Tư, 20/06/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 20/6/2018: Hà Nội nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/06/2018            

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 38oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, phía Bắc 35-37oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33oC

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, phía đông nam có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều hơn từ ngày 24 đến ngày 26. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng nóng, tập trung nhiều hơn ở khu vực trung du và đồng bằng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi Việt Bắc, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam cấp 2-3.

Ngày 24 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng; chiều tối khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung nhiều hơn từ ngày 24 đến ngày 26. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 20 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 24 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 20 và từ ngày 24 đến ngày 26, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 21 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 27 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Ngày 20 và từ ngày 24 đến ngày 26, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 21 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 27 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Từ ngày 24 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 24 đến ngày 26, chiều tối và đêm khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top