Aa

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2018: Hà Nội có mưa dông

Thứ Ba, 23/10/2018 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 23/10/2018: Khu vực Hà Nội trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, ngày có nắng.

Dự báo thời tiết đêm 22 và ngày 23/10/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh Độ ẩm từ 70 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi 18-20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độoC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 23/10/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 23, ngày 24, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông trong sáng 23, riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai có mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác tập trung ở khu Tây Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 1/11 có mưa vài nơi; riêng ngày 26 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 28, đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 23, sáng có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi có mưa vừa, mưa to; riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 24 đến ngày 28 có mưa vài nơi; riêng ngày 26, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 28 đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 01/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 23 đến ngày 26, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 23 tập trung ở phía Bắc khu vực; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 27/10 đến ngày 01/11, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 23 đến ngày 26, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía Nam từ ngày 23 đến ngày 25; sau có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 27/10 đến ngày 01/11, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ ngày 23 đến ngày 1/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ

Từ ngày 23 đến ngày 25, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to trong ngày 23, sau có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 26 đến 1/11, chiều tối và đêm có mưa rào vài dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội

Ngày 23, sáng có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 24 đến ngày 28 có mưa vài nơi; riêng ngày 26, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 28 đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 01/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top