Aa

Dự báo thời tiết ngày 23/3/2019: Hà Nội trở lạnh, rải rác có mưa

Thứ Bảy, 23/03/2019 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 23/3/2019: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội trời trở lạnh, có mưa rào rải rác.

Hiện nay, ngày 22/3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.    

Dự bá, đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, ngày mai (23/3) sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày và đêm mai ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Từ chiều tối nay đến chiều ngày 23/3 ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ sáng sớm ngày 23/3, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Thời tiết Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào. Từ ngày mai trời trở rét.

Dự báo thời tiết đêm 22 và ngày 23/03/2019                       

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày mai trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 27-30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, ngày mai chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, phía Nam có nơi trên 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 11 - 24 độ, phía Nam 26-29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, phía Nam có nơi trên 32oC

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Dự báo thời tiết ngày 23/3/2019 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 23/3/2019 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm 21 ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 23, ngày 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 31 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 27, ngày 28 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 21 ngày 22, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 23, ngày 24 có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 25 đến ngày 31 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng các ngày 27, ngày 28, ngày 30 và ngày 31 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 21 ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Ngày 23, ngày 24, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25 đến ngày 31, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 21 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng đêm 23 ngày 24, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 21 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22, ngày 23 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.              

Nam Bộ

Từ đêm 21 đến ngày 31, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; riêng ngày 22, ngày 23 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.             

Khu vực Hà Nội

Đêm 21 ngày 22, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày trời nắng.

Ngày 23, ngày 24 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 25 đến ngày 31 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng các ngày 27, ngày 28, ngày 30 và ngày 31 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top