Khám phá

Du lịch “Qua miền Di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì năm 2018”

Khám phá - 23:30, 25/09/2018 G9T+7 - Theo Thúy Hà/Báo Chính phủ

Huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đang vào đúng thời điểm mùa lúa chín vàng rộ - một vẻ đẹp đặc trưng, độc đáo của ruộng bậc thang tại tỉnh miền núi địa đầu của Tổ quốc.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Ảnh: VGP/ Việt Bắc.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Ảnh: VGP/ Việt Bắc.

Ông Vũ Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cho biết, huyện sẽ tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch “Qua miền Di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2018 từ ngày 28-30/9 với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn như: không gian văn hóa gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện, không gian thưởng trà Hoàng Su Phì, các hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa tại các xã Nậm Ty, Thông Nguyên, Bản Péo, Tả Sử Choóng, Bản Nhùng, Bản Phùng, Bản Luốc, Hồ Thầu, thi thêu hoa văn, dệt vải và nấu thắng cố của dân tộc La Chí, xã Bản Phùng, thăm quan ruộng bậc thang tại xã Sán Sả Hồ, thăm quan mỏm đá trắng, thác nước thôn Thượng…

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Hoàng Su Phì.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Hoàng Su Phì.

Tuần Văn hóa Du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2018 nhằm quảng bá vẻ đẹp của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mùa lúa chín. Đồng thời, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao huyện Hoàng Su Phì, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch của địa phương đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Bạn đang đọc bài viết Du lịch “Qua miền Di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì năm 2018” tại chuyên mục Khám phá của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục