Aa

Gấp rút hoàn thành các dự án trọng điểm quốc gia

Thứ Hai, 18/04/2022 - 06:02

26 dự án giao thông trọng điểm trải dài từ Bắc đến Nam sẽ lần lượt hoàn thành trong năm nay.

Bộ Giao thông vận tải đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm nay với tổng ngân sách hơn 50.000 tỷ đồng. Đây là kế hoạch giao lớn nhất từ trước tới nay và chiếm 9,7% kế hoạch vốn của cả nước. Tính đến hết quý I năm nay, toàn ngành đã giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, đạt hơn 17% kế hoạch.

Sau hơn 1 năm thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, những hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, hơn 90% số trụ cầu đã sẵn sàng cho việc nối dầm. Theo đại diện Ban quản lý dự án, khối lượng thi công toàn công trường đạt hơn 50%.

Các dự án thành phần thuộc cao tốc đường bộ Bắc - Nam cũng huy động tối đa nhân lực và thiết bị để tăng tốc thi công. Nhiều gói đã cam kết vượt tiến độ hơn 3 tháng.

Bộ GTVT cũng cho biết, hiện các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đã đăng ký và sẽ tiếp tục giải ngân thêm khoảng 4.000 tỷ đồng. Đến hết tháng IV, Bộ sẽ giải ngân được hơn 11.000 tỷ đồng, tương đương với 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Nguyễn Danh Huy - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho hay: "Về thuận lợi chúng tôi cho rằng lớn nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các địa phương để tháo gỡ khó khăn. Quý II và quý III là thời điểm thuận lợi nhất về mặt thời tiết đối với ngành giao thông vận tải để triển khai thi công ngoài hiện trường. Tuy nhiên cũng có khó khăn thách thức mà chúng tôi phải đối mặt là vật liệu xây dựng, có những vật liệu vật tư tăng tới 30%".

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết quý I, cân đối Ngân sách Nhà nước thặng dư khoảng 110.000 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Chính vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top