Aa

Gia Lai: Ngắm hoa Dã quỳ nở trong lòng núi lửa Chư Đăng Ya

Thứ Năm, 08/11/2018 - 09:30

Ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (Chư Păh) đã ngưng hoạt động hàng triệu năm nay. Trên lòng chảo ngọn núi lửa này được coi là thiên đường của Dã quỳ - loài hoa được định danh cho sự mãnh liệt, chung thủy trong tình yêu.

Núi lửa Chư Đăng Ya cách thành phố Pleiku (Gia Lai) chừng 30km về hướng Bắc, thuộc làng Plơi Iagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Nhìn từ xa, từng ruộng khoai xanh rì được phân thành luống khiến nhiều du khách lầm tưởng là đồi chè. Nham thạch của vùng đất này đã tạo nên những lớp đất bazan phì nhiêu màu mỡ, mang lại cho Chư Đăng Ya nhiều sản vật khác nhau tùy mùa. Đây cũng là mùa hút khách thập phương, dân phượt, những cặp đôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình.

Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018 sẽ được diễn ra từ ngày 10 đến 13/112018 tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah do UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai tổ chức.

Thông qua Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018 nhằm giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, các hoạt động văn hóa, lịch sử, là điểm đến du lịch hấp dẫn đến với du khách.

Đồng thời, kêu gọi thu hút đầu tư, từng bước phát triển du lịch, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hoa Dã quỳ nở vàng

Con đường dẫn vào Chư Đăng Yangập tràn hoa Dã quỳ

aa

Trong lòng núi, hoa Dã quỳ nở vàng rực

Nơi đây từng ghi nhận dấu tích cổ là miệng núi lửa

Ngọn núi lửa Chư Đăng Ya (Chư Păh) đã ngưng hoạt động hàng triệu năm.

Hoa Dã quỳ thu hút

Hoa Dã quỳ thường nở vào tháng 11

Đây là nơi lưu giữ lại những bức ảnh đẹp của các bạn trẻ

Đây là nơi lưu giữ lại những bức ảnh đẹp của các bạn trẻ

Mỗi khi Dã quỳ nở lại thu hút được nhiều bạn trẻ tới tham quan

Mỗi khi Dã quỳ nở lại thu hút được nhiều bạn trẻ tới tham quan

 

 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top