Gia Lai: Thuê người phá rừng để… trồng rừng

Dù chưa được cho thuê đất, một công ty đã thuê người vào phá hơn 30.000m2 rừng để trồng rừng. Vụ việc bị phát giác và cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án.

23:30 20/11/2018

Diện tích rừng bị phá

Diện tích rừng bị phá

Ngày 20/12, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án hủy hoại rừng diễn ra tại khoảnh 3, tiểu khu 1396, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Công an huyện Krông Pa tiếp tục điều tra. Trong ngày 20-12, Công an huyện Krông Pa phối hợp với các đơn vị liên quan đi khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo UBND huyện Krông Pa, vào ngày 23/11, đơn vị nhận được báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba về vụ việc phá rừng tại tiểu khu 1396 với diện tích bị phá là 30.000m2, thuộc rừng sản xuất, đương sự vụ việc là ông Lục Văn Khoa (xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Sau đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác định rừng bị chặt hạ diễn ra vào đầu tháng 10/2018. Cây bị chặt có đường kính gốc từ 8cm đến 38cm, còn nằm ngổn ngang tại hiện trường. Cây bị chặt hạ chủ yếu là thành ngạnh, căm xe, bằng lăng, kơnia, cà chít, trám, trường, trâm…

Một phần diện tích rừng bị phá

Một phần diện tích rừng bị phá

Lực lượng chức năng huyện đã lấy lời khai của ông Vũ Văn Thành (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên phụ trách kỹ thuật của Công ty TNHH Nông lâm sản Phúc Long Gia Lai). Ông Thành khai nhận công ty thuê nhân công phát dọn diện tích 30.000m2 nói trên để thực hiện trồng rừng năm 2018.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Krông Pa, năm 2017, công ty này có văn bản đề nghị tỉnh Gia Lai cho thuê hơn 859ha đất trống tại tiểu khu 1395 và 1396 (thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba quản lý) để trồng rừng nhưng đến ngày 14-12, UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có quyết định giao đất. Công ty chỉ dựa trên bản đồ hiện trạng vị trí đề nghị xin thuê đất để triển khai phát dọn thực bì, đào hố trồng rừng.

Ông Hoàng Thi Thơ, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba cho biết, vụ việc phá rừng nói trên do đơn vị phát hiện đầu tiên. Khi phát hiện, nhân viên của ban tiến hành đo đếm và khoanh vùng đối tượng. Sau nhiều lần làm việc, đối tượng Lục Văn Khoa đã thừa nhận bản thân được công ty thuê phát rừng tại tiểu khu 1396. Cũng theo ông Thơ, vị trí rừng bị phá nằm nằm giáp ranh với Đắk Lắk, cách trụ sở ban khoảng 150km nên việc tuần tra, kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Hữu Phúc / Báo SGGP

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Thuê người phá rừng để… trồng rừng tại chuyên mục Tây Nguyên của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận