Aa

Hà Nội: "ATM mỳ tôm, trứng gà" miễn phí được phát cho những người khó khăn

Thứ Ba, 21/04/2020 - 06:49

Khoảng 6.500 thùng mỳ tôm và 50.000 quả trứng gà được bác sĩ ở Viện bỏng Quốc gia cùng các mạnh thường quân phát miễn phí cho người nghèo trong 3 ngày qua tại Hà Nội.

Xuất phát từ tinh thần “lá lành đùm lá rách” bao đời nay của dân tộc Việt và trên sự phát động của Thủ tướng Chính phủ “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia cùng những người bạn hảo tâm đã phát mỳ tôm, trứng gà miễn phí, nhằm giúp đỡ những người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.
Cây "ATM mỳ tôm" được triển khai từ ngày 17/4 tại đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) trong chương trình “Chung tay đẩy lùi Covid-19”. 
Ban đầu, nhóm dự kiến sẽ trao khoảng 3.000 thùng mỳ tôm và 10.000 quả trứng gà. Nhưng đến nay, sau hơn 3 ngày triển khai hoạt động đã nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ và đạt khoảng 6.500 thùng mỳ và 50.000 quả trứng gà.
Để đề phòng trường hợp có xảy ra lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại đây. Những người dân đến nhận mỳ tôm và trứng miễn phí sẽ đều phải lưu lại thông tin cá nhân. 
Nếu ai không mang chứng minh thư sẽ được chụp ảnh và lưu thông tin cá nhân lại. Tất cả mọi người trước khi vào đều phải rửa tay sát khuẩn.
Rất đông người dân đã đến đây trong hơn 3 ngày qua, tất cả đều được kiểm tra kỹ càng.
Những người dân đến đây nhận mỳ tôm và trứng đều sẽ được kiểm tra đo thân nhiệt, khủ trùng trong buồng khử khuẩn.
Mỗi người đến đây sẽ được nhận 10 - 30 gói mỳ tôm, 10 quả trứng gà hoặc hơn tùy vào hoàn cảnh.
"Cây ATM mỳ tôm" này đang có sẵn khoảng 6.500 thùng mỳ, hàng vạn trứng gà, nước rửa tay, khẩu trang miễn phí với tổng chi phí hơn 400 triệu đồng.


Bác Trần Văn Xuân (80 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) xúc động nói: “Trước đây tôi sửa xe đạp ở cổng trường Đại học Sư phạm, nhưng nay tuổi đã cao, thêm vào chân tôi cũng bị trật nên đi lại khó khăn. Hôm nay nhận được xuất quà từ thiện này, tôi rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ những người khó khăn thời điểm này.”


Anh Trần Văn Nam là một người làm nghề xe ôm công nghệ (Grab), cho hay: “Từ sau khi có lệnh cách ly xã hội, chúng tôi cũng không ra đường để chạy xe ôm nữa nên gần như gia đình tôi không có thu nhập. Hôm nay đi ngang qua đây thấy được chương trình phát đồ ăn miễn phí này, nên tôi cũng nhận 1 phần quà về cho gia đình. Đây là nguồn thực phẩm quý với gia đình tôi trong mùa dịch khó khăn này. Sau khi thông tin về hoàn cảnh gia đình, tôi nhận được 10 gói mỳ, 10 quả trứng. Tôi rất cảm động"
Để thuận tiện cho người dân, ngoài điểm phát cố định tại ngõ 487 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), thì còn có các điểm phát lưu động tại bãi giữa Sông Hồng, xóm lao động nghèo 76 An Dương, người dân thôn Hạ Lôi, Bệnh Viện K, xóm chạy thận Hà Nội…
Thời gian gần đây, những hoạt động ý nghĩa như “ATM gạo”, “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng”, điểm hỗ trợ đồ ăn, thuốc men cho người vô gia cư, bán vé số… đã và đang phần nào thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của đồng bào ta trong giai đoạn khó khăn cả nước cùng phòng, chống dịch Covid-19.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top