Aa

Hà Nội gấp rút di dời các bãi rác tạm, gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 20/07/2020 - 06:00

Sau khi Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn thông bãi lúc hơn 12h ngày 17/7, công tác thu gom, phân luồng vận chuyển rác thải tại thủ đô Hà Nội đã được lưu thông trở lại như cũ.

Bãi rác tạm ở trên đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được gấp rút xử lý.
Ghi nhận của PV Reatimes vào chiều ngày 18/7 tại đường Trần Hữu Dực đến đường Tân Mỹ (đằng sau Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội) thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) các xe rác của công ty môi trường đã bắt đầu đến xử lý rác tại đây.
Chị Nguyễn Thị Phương – Đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân cho biết: "Ngay sau khi bãi rác Lam Sơn được thông đường, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng công nhân vệ sinh của công ty đến các điểm đang tập kết rác dọn dẹp. Đến hiện tại chúng tôi đã huy động 18 chiếc xe chở rác vận chuyển liên tục để dọn sạch rác đang được tập kết sau khu điền kinh này, dự kiến trong 2 ngày sẽ xong."
Cả 1 tuyến đường dài vài trăm mét trước đó bị đổ rác tại đây, bốc mùi hôi thối, gây mất an toàn giao thông cho người dân.
Người dân xung quanh đây cho biết, khi nhiệt độ lên cao rác thải bốc mùi hôi thối, khó chịu.
Bắt đầu từ trưa 18/7 các máy xúc đã được điều động đến để chuyển rác lên xe.
Dọc con đường đủ mọi loại rác thải, theo các công nhân ở đây, phải làm liên tục khoảng 2 ngày thì mới xử lý dọn hết rác đang được đổ ở đây.
Ai đi qua đây cũng phải bịt kín mặt mũi, nín thở và di chuyển thật nhanh.
Chiếc máy xúc hoạt động hết công xuất.
Sau 4 ngày đường vào bãi rác Nam Sơn bị một số người dân sinh sống gần đó chặn xe chở rác vào thì từ ngày 13 đến ngày 17/7, rác thải tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội không được vận chuyển, thu gom, gây nhếch nhác cảnh quan, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 


Sáng 17/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đào Đức Toàn và lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã tổ chức đối thoại với người dân vùng ảnh hưởng từ bãi rác Nam Sơn. 
Thông tin tại buổi đối thoại, ông Đào Đức Toàn đã đề nghị UBND huyện Sóc Sơn, UBND các xã và người dân tiếp tục giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án với tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi. Ngay trong tháng 7, UBND huyện Sóc Sơn phải tập trung hoàn thành bồi thường, hỗ trợ  giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp cho người dân, đối với đất ở hoàn thành trong năm nay. Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhất việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ngay sau buổi đối thoại, chiều 17/7, người dân đã tháo dỡ lều bạt, thu dọn các vật dụng ngăn cản, các xe chở rác đã đưa rác vào bãi rác Nam Sơn.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top