Aa

Hà Nội: Hàng quán, bàn ghế ngổn ngang trên phố đi bộ

Thứ Bảy, 11/03/2017 - 06:01

Những ngày qua, Hà Nội đang có những động thái mạnh mẽ trong việc xử lý nghiêm trật tự đô thị. Thế nhưng, ngay các tuyến đi phố đi bộ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vẫn tồn tại.

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sáng ngày 10/3, tất cả các quận, huyện, thị xã toàn thành phố đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh nhiều tuyến đường đã thông thoáng, gọn gàng hơn thì nhiều tuyến phố đi bộ ở quận Hoàn Kiếm đang tồn tại nhiều vi phạm. 

 Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên phố đi bộ Tạ Hiện vào ngày cuối tuần. 

 Ngay khi đèn đường sáng, các chủ quán kinh doanh đã dọn ghế, bàn xuống vỉa hè, lòng đường để đón khách. 

 Bàn ghế xếp dài ngay dưới lòng đường... 

 Người đi bộ phải di chuyển khó khăn trên tuyến phố nhộn nhịp nhất Hà Nội này. 

 Ghế nhựa của quán bia xếp dày đặc dưới lòng đường đón khách tới.  

 Lòng đường trở thành diện tích riêng của các hộ kinh doanh trên phố Tạ Hiện. 

 Trên phố Lương Ngọc Quyến, người đi bộ cũng phải đi dưới lòng đường. 

 Các hộ mặt đường chiếm dụng 100% diện tích lòng vỉa hè để kinh doanh quán ăn. 

 Những hàng ghế xếp dài trên vỉa hè trong ngày Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự xây dựng. 

 Lực lượng chức năng có đang phớt lờ vi phạm? 

 Trước đó, theo ghi nhận của PV Reatimes, vào ngày 5/3, các hộ kinh doanh trên phố Tạ Hiện đã vi phạm, lấn chiếm vỉa hè. 

 Mặc dù là tuyến đi bộ, nhưng khách du lịch, người dân phải len lỏi đi trong dòng người ngồi kín vỉa hè. 

 Hàng quán bày biện, kinh doanh chiếm nửa lòng đường phố Tạ Hiện. 

 Hình ảnh phố cổ đang trở nên nhếch nhác, lộn xộn bởi tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Việc xử lý quyết liệt của cơ quan chức năng là cần thiết, nhưng để đạt được hiệu quả lâu dài, cần phải có một cơ chế quản lý, quy hoạch tốt hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top