Aa

Hà Nội: Khu ổ chuột "bám rễ" trên mảnh đất vàng 200 triệu đồng/m2

Thanh Nam
Thanh Nam namnguyen2101@gmail.com
Chủ Nhật, 02/10/2016 - 09:02

Thật khó tưởng tượng khu đô thị khang trang, sầm uất như Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) lại xuất hiện một tòa nhà xây dở dang, nhếch nhác tồn tại như khu ổ chuột cả chục năm nay.

Nằm ngay trong Khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), khu chung cư xây thô gồm 34 căn hộ liền kề để hoang hóa cả chục năm. Khu nhà bị đập phá nham nhở, rất nhiều mảng tường vỡ, rêu xanh phủ kín, rác thải ô nhiễm vô cùng nhếch nhác.

Được biết, chung cư xây dở này do Ban quản lý dự án Yên Hòa là chủ đầu tư tuy nhiên hơn 10 năm qua công trình vẫn trong tình trạng "dậm chân tại chỗ". Hiện tại, khu chung cư này đang là chỗ ở của gần 100 công nhân và người vô gia cư. Cảnh sống tạm bợ, lộn xộn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PV Reatimes, ông Chính, một người dân sống trong KĐT Yên Hòa cho biết: “Tôi là cán bộ nghỉ hưu, từ khi chuyển về đây sống đã thấy cái khu nhà đấy rồi. Hiện tại khu nhà không được sửa sang. Gần đây, tôi thấy có rất nhiều công nhân xây dựng dọn về khu nhà này sinh sống. Họ ở tầng 1 và 2, mắc điện, lắp đường ống nước sinh hoạt như những hộ gia đình". 

“Ngày trước, chiều nào tôi cũng đi thể dục qua khu nhà này, nhưng giờ nhếch nhác quá nên tôi lên công viên Cầu Giấy tập” - ông Chính cho biết thêm.

Khu ổ chuột này nằm trên khu đất 2.796 m2 thuộc dự án đầu tư phát triển hạ tầng kĩ thuật đồng bộ KĐT mới Yên Hòa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại chỗ tuyến đường 3.1. Từ năm 2000, khu nhà này được giữ lại làm quỹ nhà tái định cư nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng chưa xong nên vẫn trong tình trạng "treo" quy hoạch.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận được tại khu ổ chuột này:

Chung cư

Chung cư ổ chuột nằm nằm trên phần đất của cư dân tổ 29 phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Dự án được khơi công xây dựng cách đây 10 năm nhưng mới chỉ xong phần thô.

Dự án được khởi công xây dựng cách đây 10 năm nhưng mới chỉ xong phần thô.

Hiện tai, đây đang là chỗ

Hiện tại, đây đang là chỗ "trú ngụ" công nhân và người lao động ngoại tỉnh.

Những cánh cửa được dựng tạm bợ để che chắn những ngày nắng.

Những cánh cửa được dựng tạm bợ để che nắng, mưa.

Dây điện chằng chịt, bạt rách nát trông rất rợn người

Dây điện chằng chịt, bạt rách nát trông rất rợn người.

Hành lang  được tận dụng làm nơi để nấu ăn, két hợp phơi quần áo

Hành lang được tận dụng làm nấu ăn, kết hợp phơi quần áo.

Nơi để tắm rửa, giặt rũ ngay cạnh đống rác thải trông rất nhếch nhác.

Nơi để tắm rửa, giặt rũ ngay cạnh đống rác thải trông rất nhếch nhác.

Không chỉ công nhân, người lao động mà, mà có cả hộ gia đính sống tại đây.

Không chỉ công nhân, người lao động mà, mà có cả hộ gia đính sống tại đây.

Nước không thể thoát được nên ứ đọng, bốc mùi.

Nước không thể thoát được nên ứ đọng, bốc mùi.

Rác thải chất thành đống

Rác thải chất thành đống

Hình ảnh này xuất hiện rất nhiều quanh khu

Hình ảnh thường gặp quanh khu ổ chuột này.

Trước kia, đây là quán cafe nhưng nay  để hoang, không có người sử dụng

Trước kia, đây là quán cafe nhưng nay để hoang.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, huy hiểm xảy đến bất cứ lúc nào

Cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm tới tính mạng người ở trong khu nhà. 

Tường vỡ nát, rêu, cỏ dại mọc khiến nhiều người lầm tưởng đây là nơi bỏ hoang.

Tường vỡ nát, rêu, cỏ dại mọc khiến nhiều người lầm tưởng đây là nơi bỏ hoang.

Nhưng thực tế thì đây còn là nơi được thuê để sản xuất và kinh doanh than tổ ong.

Nhưng thực tế thì đây còn là nơi được thuê để sản xuất và kinh doanh than tổ ong.

Thậm chí còn được thuê làm văn phòng

Thậm chí còn được thuê làm văn phòng

Bác Minh, người dân sống tại tổ 29 Yên Hòa chia sẻ:

Ông Minh, người dân sống tại tổ 29 Yên Hòa chia sẻ: " Đất ở đây rất đắt, hơn 200 triệu đồng/m2 mà không phá bỏ rồi giao bán chứ để bỏ hoang như thế này, tôi thấy rất lãng phí".

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top