Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA)

Bài học tránh thất thoát tiền sử dụng đất cho Cần Thơ tại dự án Thiên Quân

Bài học tránh thất thoát tiền sử dụng đất cho Cần Thơ tại dự án Thiên Quân

Tin tức

Theo các chuyên gia, việc lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu tại dự án Thiên Quân Marina Plaza có thể kéo theo nguy cơ thất thoát tiền sử dụng đất. Đây là bài học đã được Hiệp hội BĐS TP.HCM từng cảnh báo.

Nhà ở giá rẻ biến mất khỏi thị trường TP.HCM

Nhà ở giá rẻ biến mất khỏi thị trường TP.HCM

Nhận định thị trường

Nhà ở giá rẻ biến mất khỏi thị trường TP.HCM; Tọa đàm Cafe Xanh về chủ đề "Trường học xanh"... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Cho phép 124 dự án đã bị tạm ngưng được tiếp tục triển khai

Cho phép 124 dự án đã bị tạm ngưng được tiếp tục triển khai

Pháp lý bất động sản

124 dự án mà trước đó đã bị tạm ngưng triển khai nay đã được các cấp có thẩm quyền tháo gỡ và cho tiếp tục thực hiện để đầu tư các bước tiếp theo.

Đầu tư condotel: Vừa đi vừa dò đường

Đầu tư condotel: Vừa đi vừa dò đường

Nhận định thị trường

Vừa đi vừa dò đường là cách mà các đối tượng tham gia thị trường bất động sản vẫn làm từ trước đến nay.

Trong vòng 4 năm, toàn TP.HCM có 34 vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng

Trong vòng 4 năm, toàn TP.HCM có 34 vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng

Xanh - Thông minh

Theo thống kê trong năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.007 vụ cháy, làm chết 26 người, bị thương 44 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,5 tỷ đồng. Từ năm 2012 cho đến tháng 9/2016, toàn thành phố đã xảy ra 34 vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng, trong đó, có 26 vụ cháy tại các chung cư nhà ở.

TP.HCM: Tiềm năng không giới hạn cho nhà ở giá thấp

TP.HCM: Tiềm năng không giới hạn cho nhà ở giá thấp

Cơ hội đầu tư

Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng TP.HCM, nhu cầu nhà ở xã hội của thành phố trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020 cần khoảng 134.000 căn; Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cũng đã thực hiện khảo sát mẫu thì có đến 81.000 hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020.

TP.HCM: Doanh nghiệp địa ốc Nhật Bản cam kết sử dụng công nghệ hiện đại để phát triển hạ tầng đô thị

TP.HCM: Doanh nghiệp địa ốc Nhật Bản cam kết sử dụng công nghệ hiện đại để phát triển hạ tầng đô thị

Cơ hội đầu tư

Trong giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM phấn đấu di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 20.000 căn hộ trên và ven kênh rạch. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đó, có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn tham gia vào các dự án lớn này, góp phần giải quyết các thách thức như kẹt xe, tập trung dân số, ô nhiễm môi trường đồng thời cam kết sẽ áp dụng công nghệ hiện đại để đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị cho TP.HCM.

Đề xuất thực hiện chứng khoán hóa bất động sản

Đề xuất thực hiện chứng khoán hóa bất động sản

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã phát đi công văn, đưa ra 9 khuyến nghị cho các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2018.

Cầu luôn ở mức cao, nhà ở đại chúng có cơ hội bứt phá

Cầu luôn ở mức cao, nhà ở đại chúng có cơ hội bứt phá

Xu hướng - Dự báo

Cơ sở hạ tầng của thành phố đang dần hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống metro chuẩn bị vận hành, bên cạnh đó là khách hàng luôn trong “cơn khát” nhà ở, phân khúc căn hộ đại chúng được dự báo có nhiều động lực để bứt phá trong năm 2018.

HoREA lo ngại “đầu nậu”, phân lô bán nền tràn lan sau quy định tách thửa mới

HoREA lo ngại “đầu nậu”, phân lô bán nền tràn lan sau quy định tách thửa mới

Pháp lý bất động sản

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) bày tỏ sự lo ngại về việc nhiều đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu tách thửa để phân lô bán nền tràn lan.

Lên đầu trang
Top