Aa

Hoài niệm Hà Nội xưa trong ngôi nhà cổ hơn 200 tuổi trên phố Mã Mây

Thanh Nam
Thanh Nam namnguyen2101@gmail.com
Thứ Bảy, 03/09/2016 - 08:41

Là một trong 14 ngôi nhà cổ ở Hà Nội được xây dựng từ năm 1890, nhà 87 Mã Mây là loại nhà ở truyền thống của phố cổ được nhà nước đầu tư tôn tạo. Ngôi nhà cổ này như một dấu ấn lịch sử của Hà Nội 36 phố phường.

Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỉ XIX, theo kiểu kiến trúc truyền thống Việt Nam với chức năng để ở và bán hàng. Có tổng diện tích 157,6m2, ngôi nhà được dựng vuông góc với đường phố với chiều dài đất là 28m, chiều rộng mặt tiền 5m và chiều rộng của mặt hậu là 6m. Đây là một ngôi nhà nở hậu, rất tốt về phong thủy.

Ngôi nhà cổ 87 Mã Mây bắt đầu được trùng tu từ cuối năm 1998 và được hoàn thành vào ngày 27/10/1999 trong khuôn khổ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse (Pháp). Trong quá trình trùng tu, mọi kết cấu về kiến trúc, vật liệu xây dựng hoàn toàn bằng gỗ cho đến những đồ vật sinh hoạt của ngôi nhà đều được giữ nguyên trạng.

Ngôi nhà số 87 Mã Mây đã tái hiện lại không gian sống của gia đình trung lưu phố cổ Hà Nội xưa.

Ngôi nhà số 87 Mã Mây đã tái hiện lại không gian sống của một gia đình trung lưu Hà Nội xưa.

Mặt tiền rộng rãi xưa và hiện là nơi để buôn bán

Mặt tiền rộng rãi xưa và nay là nơi để buôn bán

Tầng 1 của ngôi nhà (gian ngoài) là nơi tiếp nhận thông tin cho du khách.

Tầng 1 của ngôi nhà (gian ngoài) là nơi tiếp nhận thông tin cho du khách.

Buồng ngủ ở tầng 1

Buồng ngủ ở tầng 1

Nơi đây có kê một số vật dụng mà gia chủ của ngôi nhà thường dùng

Trong phòng có đặt một số vật dụng mà gia chủ của ngôi nhà thường dùng.

Chạn để bát đũa

Chạn để bát đũa.

Chiếc cối đá cổ được trưng bày trong ngôi nhà

Chiếc cối đá cổ được trưng bày trong ngôi nhà

Bể đá cổ để ngoài giếng trời

Bể đá cổ để ngoài giếng trời

Bể đựng nước sinh hoạt

Bể đựng nước sinh hoạt

Chum đựng nước mưa

Chum đựng nước mưa

Nhà bếp

Nhà bếp

Cầu thang lên gác trên nghiêng 70 đến 75 độ là nét kiến trúc đặc sắc của người Hà Nội xưa.

Cầu thang lên gác trên nghiêng 70 đến 75 độ là nét kiến trúc đặc sắc của người Hà Nội xưa.

Không gian thờ được đặt cạnh cầu thang lên ở phía bên trái.

Không gian thờ được đặt cạnh cầu thang ở phía bên trái.

Tiếp theo gian thờ là gian giữa (phòng tiếp cố nhân).

Tiếp theo gian thờ là gian giữa (phòng tiếp cố nhân).

Cốc, chén đều làm bằng đất nung

Cốc, chén đều làm bằng đất nung

Trong cùng là gian ngủ, được bày biện thoáng đãng.

Trong cùng là gian ngủ được bày biện thoáng đãng.

Bàn làm việc

Bàn làm việc

Chậu để rửa chân

Chậu để rửa chân

Tủ chè đựng rượu.

Tủ đựng rượu.

Tủ đựng trang sức

Tủ đựng đồ trang trí

Sân chơi, tập thể dục

Sân chơi, tập thể dục

Ngôi nhà 87 Mã Mây được cấp bằng Di sản cấp Quốc gia vào 16/2/2004. Hiện nay, ngôi nhà trở thành điểm thông tin, tuyên truyền giới thiệu về văn hóa Hà Nội xưa. Không những vậy, đây là một trong những địa chỉ thường diễn ra các sự kiện văn hóa, thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top