hoạt động kinh doanh

Địa ốc Hoàng Quân: Nợ thuế hơn 48 tỷ đồng, kỳ vọng trả xong trong quý I/2024

Địa ốc Hoàng Quân: Nợ thuế hơn 48 tỷ đồng, kỳ vọng trả xong trong quý I/2024

Tài chính bất động sản

Sau khi nộp hơn 84 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã: HQC) cho biết, số tiền nợ thuế hơn 48 tỷ đồng còn lại sẽ trả hết trong quý I/2024.

Nỗi buồn của người làm môi giới bất động sản dịp cuối năm

Nỗi buồn của người làm môi giới bất động sản dịp cuối năm

Thị trường

Trên 70% môi giới đã nghỉ việc hoặc bỏ nghề chuyển sang ngành nghề khác, nhưng theo đánh giá đây cũng là cơ chế sàng lọc tự nhiên, tạo ra sự công bằng cho những người thực sự tâm huyết, kỹ năng, kinh nghiệm.

"Nhiều nhà đầu tư lạc quan vào thị trường bất động sản Việt Nam"

"Nhiều nhà đầu tư lạc quan vào thị trường bất động sản Việt Nam"

Thị trường

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã gây ra một số gián đoạn cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhờ vào các biện pháp ngăn chặn hiệu quả từ Chính phủ, các hoạt động kinh doanh đang trở lại trạng thái bình thường.

FE CREDIT ký kết hợp đồng vay 50 triệu USD với Lion Asia

FE CREDIT ký kết hợp đồng vay 50 triệu USD với Lion Asia

Tài chính bất động sản

Ngày 23/1/2018, Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Thương hiệu FE CREDIT) đã thực hiện lễ ký kết hợp đồng vay trị giá 50 triệu USD với Lion Asia I (RB) Limited (“Lion Asia”). Hợp tác này tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho FE CREDIT để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng và đáp ứng nhiều hơn nhu cầu tài chính của hàng triệu người dân Việt Nam.

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đầu tư thua lỗ, mất vốn lớn

Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đầu tư thua lỗ, mất vốn lớn

Thời sự

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên với nhiều tồn tại, vi phạm trong hoạt động đầu tư tài chính, mua sắm tài sản, quản lý tài nguyên, hoạt động kinh doanh....

Muốn thoát khỏi lệch pha cung cầu, doanh nghiệp phải tự “cứu” mình

Muốn thoát khỏi lệch pha cung cầu, doanh nghiệp phải tự “cứu” mình

Xu hướng - Dự báo

Bàn về giải pháp đưa thị trường BĐS Việt Nam phát triển ổn định, bền vững trong tương lai, cũng như khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu thời gian vừa qua, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu cho rằng, bản thân doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, căn cứ vào tín hiệu thị trường để lựa chọn sản phẩm đầu tư hợp lý.

Lên đầu trang
Top