Chính sách

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019: Thúc đẩy ASEAN là một điểm đến chung

Chính sách - 23:30, 14/01/2019 G1T+7 - Thanh Trang

Ngày 14/1/2019, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động của Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 đã chính thức diễn ra; mở đầu bằng Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị sẽ định hướng mục tiêu phát triển du lịch ASEAN trong thời gian tới, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững. Trong đó cụ thể hóa mức đóng góp GDP của ngành Du lịch, mức độ tăng trưởng, số lượng khách du lịch quốc tế...

Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Du lịch các quốc gia ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các tổ chức quốc tế về du lịch trong và ngoài khu vực ASEAN. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL) Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và đại diện Cơ quan Du lịch quốc gia Brunei đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, trong năm 2018 vừa qua, các quốc gia ASEAN đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động hợp tác. Hội nghị này là dịp để các nước thành viên tổng kết các công việc, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của mỗi nước, đồng thời tiếp tục thảo luận, thống nhất kế hoạch hợp tác nội khối trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan du lịch các nước ASEAN cùng bắt tay thể hiện sức mạnh của sự thống nhất.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan du lịch các nước ASEAN cùng bắt tay thể hiện sức mạnh của sự thống nhất.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Du lịch ASEAN đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng, bền vững và bao trùm của các điểm đến ASEAN. Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ mong muốn tất cả các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác để thúc đẩy ASEAN là một điểm đến chung, góp phần vào thành công của ATF Việt Nam 2019 với chủ đề “ASEAN - Sức mạnh của sự thống nhất”.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của các Ủy ban Hợp tác Du lịch ASEAN về hoạt động triển khai trong năm 2018 liên quan tới công tác xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, đầu tư du lịch, xây dựng các tiêu chuẩn du lịch, tăng cường kết nối và nâng cao hạ tầng điểm đến; phát triển du lịch ẩm thực; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và khu vực tư nhân; chú trọng an ninh và an toàn du lịch; bảo vệ di sản và quản lý điểm đến; bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; tạo điều kiện du lịch cho mọi đối tượng; triển khai Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN (MRA-TP); và đề xuất Kế hoạch hoạt động cho năm 2019. Các đại biểu sẽ xem xét thông qua Biên bản Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49.

Trong khuôn khổ DIễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019,

Trong khuôn khổ DIễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, "Không gian văn hóa Việt Nam" thu hút đông đảo đại biểu quốc tế (Ảnh Tổng Cục du lịch)

Trong ngày đầu tiên của ATF 2019, ngoài hoạt động Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia châu Á lần thứ 49, còn có các cuộc họp song phương của các Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN. Bên lề các sự kiện chính này, Ban tổ chức cũng bố trí tour tham quan Vịnh Hạ Long và Yên Tử cho tất cả các đại biểu.

Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49 sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 15/1. Các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua Biên bản Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 49.

Trong khuôn khổ DIễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, "Không gian văn hóa Việt Nam" với một số nét văn hóa đặc trưng cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn là những điểm nhấn thu hút đông đảo đại biểu quốc tế tham quan thưởng thức.

Được tổ chức tại khu vực sảnh lớn của Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Hạ Long, “Không gian văn hóa Việt Nam” giới thiệu tới đại biểu quốc tế 5 loại hình du lịch nổi bật của du lịch Việt Nam là du lịch di sản, du lịch lễ hội, du lịch biển, du lịch làng nghề và du lịch ẩm thực.

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019: Thúc đẩy ASEAN là một điểm đến chung tại chuyên mục Chính sách của Đô thị mới. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục