Aa

Khu đô thị nghìn tỷ ít người biết đến ngay trung tâm Hà Nội

Thứ Bảy, 03/09/2016 - 08:31

Dự án khu đô thị Thành phố giao lưu có tổng mức đầu tư 500 triệu USD, trải qua nhiều biến động chủ sở hữu, đến nay khu đô thị mới này đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại nhưng lại ít được biết đến.

Dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu với quy mô rộng 95ha, có vị trí đắc địa trên mặt đường Phạm Văn Đồng, gần ngã tư với đường Hoàng Quốc Việt, sát với Bộ Công an, cách sân bay Quốc tế Nội Bài chừng hơn 20km, kết nối với khu trung tâm Thủ đô chỉ khoảng trên dưới 7km. Dự án này do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA cùng GELEXIMCO và các cổ đông khác làm chủ đầu tư. 

 Được khởi công xây dựng vào năm 2006, tuy nhiên đến khi một tổ hợp căn hộ chung cư Green Stars nằm trong khu đô thị này được mở bán thì người mua quan tâm giao dịch mới tận mắt đến giao dịch tại dự án. Nhiều khách hàng đã tỏ ra bất ngờ khi nhận thấy khu đô thị đang được xây dựng hạ tầng khá tốt.

 Ngoài hồ điều hòa rộng lớn, khu đô thị Thành phố giao lưu là một tổ hợp nhà cao tầng, nhà thấp tầng, liền kề, shophouse biệt thự, nhà vườn được bố trí linh hoạt để tạo các lõi sân chung, nơi có thể bố trí bãi đỗ xe, sân thể thao hoặc cây xanh có đường dạo.

 Là 1 trong các hạng mục chính của khu đô thị Thành phố giao lưu, quần thể biệt thự dự án bao gồm 4 khu trải dài bao quanh hồ nước tự nhiên rộng 15ha. 

 Biệt thự nhà vườn (diện tích 115m2 – 280m2) nằm trong quần thể khu đô thị Thành phố giao lưu kết nối vệ tinh giữa các đô thị Cổ Nhuế Nam Cường, Ressco Cổ Nhuế, công viên Hòa Bình, siêu thị Metro Thăng Long, cạnh trụ sở Bộ Công An, nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt,... 

Hiện nay, biệt thự tại khu TT4 được hoàn thiện và có người sống đông nhất. 

Vườn hoa, đường xá đã được hoàn thiện, sạch sẽ...  
 

Những cánh cổng, số nhà thể hiện sự khác biệt, sang trọng... của chủ nhà. 

Biển ghi số nhà được gắn rõ ràng trong khu đô thị. 

 Nhiều công trình biệt thự tại khu đô thị Thành phố giao lưu cũng đang được chủ nhà hoàn thiện, chuẩn bị dọn tới sống. 

 Tuy nhiên, trong khu đô thị này, nhiều công trình nhà biệt thự, liền kề mới chỉ xong phần thô và bỏ hoang. 

 Dãy biệt thự khu TT2 cũng đang được hoàn thiện nhiều. 

 Các khu biệt thự đã xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, hồ điều hòa cũng đang xây dựng, trường học, siêu thị đầy đủ. 

 Dãy nhà shophouse Maison Du Parc là 1 phần của khu đô thị Thành phố giao lưu. 

 Nằm trong khu đô thị thành phố giao lưu, chung cư Green Stars do Tập Đoàn Geleximco – Công ty cổ phần Ngôi Sao An Bình làm chủ đầu tư. Hiện nay, các tòa nhà chung cư này đã bàn giao nhà cho khách hàng. 

 Một tổ hợp nhà tái định cư CT1, CT2... cũng được giới thiệu nằm trong quần thể khu đô thị Thành phố giao lưu. 

 Ngoài tổ hợp chung cư Green Stars, dự án chung cư An Bình City cũng đang được triển khai xây dựng. 

Dự án khu đô thị Thành phố giao lưu đã có ý tưởng từ năm 1996 khi Công  ty Xây dựng quốc tế VIC (một liên doanh với Cu Ba) đại diện cho phía Việt Nam đàm phán với một tập đoàn của Thụy Sĩ để cùng đầu tư xây dựng Dự án. “Thành phố giao lưu” là cái tên hàm ý mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thuỵ Sỹ. Tuy nhiên, đến năm 2000 thì đối tác Thụy Sĩ đã rút khởi Dự án.

Năm 2001, Công  ty Xây dựng quốc tế VIC đã tìm được đối tác trong nước để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng quốc tế VIGEBA với thành viên sáng lập gồm: Công  ty Xây dựng quốc tế VIC (36 tỷ đồng), Geleximco (27 tỷ đồng), tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (27 tỷ đồng).

Đến năm 2004, dự án Thành phố giao lưu đã được TP Hà Nội chấp thuận đầu tư, và duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Khu đô thị rộng 95ha, với tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Gồm đầy đủ chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng, cây xanh, hồ điều hòa,… 

Hiện nay, đại diện chủ đầu tư dự án Thành phố giao lưu  là VIGEBA. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top