kỳ họp bất thường

Luật đất đai (sửa đổi) tiếp tục được thảo luận, góp ý hoàn thiện trong sáng nay

Luật đất đai (sửa đổi) tiếp tục được thảo luận, góp ý hoàn thiện trong sáng nay

Thời sự

Sau khi ghi nhận ý kiến từ các ĐBQH tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận, góp ý hoàn thiện Luật Đất đai đai (sửa đổi) để sẵn sàng cho việc thông qua vào ngày mai (18/1).

ĐBQH: Qua nhiều lần kiến nghị, Dự thảo Luật Đất đai vẫn chưa giải quyết điểm nghẽn "đất ở, đất khác" cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước

ĐBQH: Qua nhiều lần kiến nghị, Dự thảo Luật Đất đai vẫn chưa giải quyết điểm nghẽn "đất ở, đất khác" cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước

Nghiên cứu - Phản biện

Về điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đại biểu kiến nghị bổ sung thêm trường hợp đất khác để phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; hoặc giao Chính phủ thực hiện thí điểm trong 5 năm, sau đó tổng kết báo cáo Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời sự

Sáng 15/1 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dự lễ khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quy định rõ tiêu chí về nội dung kỳ họp bất thường của Quốc hội

Quy định rõ tiêu chí về nội dung kỳ họp bất thường của Quốc hội

Thời sự

Theo quy định, các chủ thể có thẩm quyền khi yêu cầu tổ chức họp bất thường phải nêu sự cần thiết, đề xuất nội dung, xây dựng tiêu chí kỳ họp bất thường, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường.

Quốc hội có thể họp bất thường, phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia

Quốc hội có thể họp bất thường, phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia

Thời sự

Chính phủ có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét cho ý kiến sớm 7 nội dung, trong đó có Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thời sự

Với tính chất "bất thường" nên các nội dung được đưa ra bàn thảo, xem xét tại kỳ họp đều rất cần thiết và cấp bách để đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đầu tư 146.990 tỷ đồng để xây dựng hơn 2.000km đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2025

Đầu tư 146.990 tỷ đồng để xây dựng hơn 2.000km đường cao tốc giai đoạn 2021 - 2025

Tin tức

Đó là một trong các nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định khi phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay (4/1/2022).

Lên đầu trang
Top