lách luật bán nhà

Cẩn trọng chiêu lách luật bán nhà không cần dự án

Cẩn trọng chiêu lách luật bán nhà không cần dự án

Thị trường

Ăn theo cơn sốt đất lan trên diện rộng, nhiều hiện tượng giao dịch bất động sản phức tạp nảy sinh mà cơ quan quản lý nhà nước chưa quản lý chặt và chưa có biện pháp xử lý kịp thời. Trong đó, nổi lên tình trạng doanh nghiệp sử dụng hình thức hợp đồng ủy quyền từ cá nhân cho pháp nhân để chào bán cho khách hàng các "dự án" khi còn chưa được cơ quan quản lý chấp thuận cho phép thực hiện.

BĐS 24: Cảnh giác trước chiêu bán nhà kiểu "đặt cọc giữ chỗ" của chủ đầu tư

BĐS 24: Cảnh giác trước chiêu bán nhà kiểu "đặt cọc giữ chỗ" của chủ đầu tư

Tin mới

Nở rộ bán nhà kiểu "đặt cọc giữ chỗ", rủi ro khó lường; Thủ tướng trao "chiếc áo cơ chế" đặc thù để TP. Hồ Chí Minh cải tạo chung cư cũ; Giá thuê đội thêm 2 - 4% ở TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ vẫn tăng mạnh... là những vấn đề được quan tâm trong 24h qua.

Lên đầu trang
Top