Lãng phí khu dự án Trường Đại học Khai Minh

Dự án Trường Đại học Khai Minh được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thực hiện từ ngày 1.9.2008 và được UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 4/11/2008.

23:03 21/03/2019

Biển quảng cáo Dự án Trường Đại học Khai Minh bị rách te tua.

Biển quảng cáo Dự án Trường Đại học Khai Minh bị rách te tua.

Dự án này dự định xây dựng trên khu đất có diện tích 22,26 ha, tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Sau nhiều năm, Dự án vẫn chưa được thực hiện, vì chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, không đủ điều kiện để xây dựng. Tháng 5/2013, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích dự án, giao UBND xã Bàu Năng quản lý.

Vùng đất đẹp bị lãng phí hơn 10 năm qua, trở thành nơi bỏ rác thải sinh hoạt.

Vùng đất đẹp bị lãng phí hơn 10 năm qua, trở thành nơi bỏ rác thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, đến nay nơi đây vẫn là một vùng đất trắng và trở thành địa điểm “lý tưởng” để nhiều người tụ tập vui chơi, ăn nhậu.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Côn, Chủ tịch UBND xã Bàu Năng bày tỏ mong muốn: “Mong UBND tỉnh sớm có chủ trương sử dụng diện tích hơn 22 ha đất nông nghiệp này để chấm dứt tình trạng lãng phí”.

Theo Đại Dương/Báo Tây Ninh

Bạn đang đọc bài viết Lãng phí khu dự án Trường Đại học Khai Minh tại chuyên mục Đông Nam Bộ của Địa ốc Phương Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan.reatimes@gmail.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận