Lê Xuân Nghĩa

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Cả nền kinh tế đang “bơi trong vòng xoáy khó khăn”

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Cả nền kinh tế đang “bơi trong vòng xoáy khó khăn”

Chuyển động Đô thị

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho rằng các doanh nghiệp nói riêng, cả nền kinh tế nói chung, đang phải “bơi trong dòng xoáy khó khăn” và đối mặt những thách thức chưa từng có.

Lãi suất cao, chi phí lớn, doanh nghiệp muốn hồi sức… cũng khó

Lãi suất cao, chi phí lớn, doanh nghiệp muốn hồi sức… cũng khó

Chuyển động Đô thị

Các chuyên gia cho rằng, rào cản từ thủ tục hành chính thì lãi suất thực (trừ đi lạm phát) còn tới 10% là rất cao,doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Mối lo của ngân hàng khi giá đất vùng ven Hà Nội và TP. HCM sụt giảm mạnh

Mối lo của ngân hàng khi giá đất vùng ven Hà Nội và TP. HCM sụt giảm mạnh

Tài chính bất động sản

Từng là phân khúc bất động sản “hái ra tiền” trong giai đoạn sốt nóng, đất nền vùng ven TP. HCM và Hà Nội đang rơi vào cảnh sụt giảm giá sâu. Điều này đã để lại mối nguy cho cả nhà đầu tư và hệ thống ngân hàng.

Tăng lãi suất để chống lạm phát: Việt Nam không thể bắt chước các nước

Tăng lãi suất để chống lạm phát: Việt Nam không thể bắt chước các nước

Ngân hàng

Với lạm phát chi phí đẩy, chính sách tiền tệ gần như mất đi hiệu lực. Chưa kể, việc tăng lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế còn chưa “lại sức” sau 2 năm dịch bệnh có thể đưa đến nhiều tác động bất lợi.

Lạm phát nửa đầu năm chỉ 2,44%: Tín hiệu đáng mừng nhưng không vội mừng

Lạm phát nửa đầu năm chỉ 2,44%: Tín hiệu đáng mừng nhưng không vội mừng

Thời sự

Trong bối cảnh lạm phát Mỹ và EU tăng rất cao, lạm phát nửa đầu năm 2022 của Việt Nam lại khá thấp. Tuy nhiên, nỗi lo vẫn rất lớn, khi áp lực lạm phát ngày càng gia tăng.

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Tài chính bất động sản

Có đến 80% doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết huy động vốn bằng trái phiếu, nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Nên cho phép ngân hàng tự xoá nợ xấu

TS. Lê Xuân Nghĩa: Nên cho phép ngân hàng tự xoá nợ xấu

Ngân hàng

Nợ xấu ở Việt Nam kéo dài gần hết một thế hệ làm ngân hàng mà chưa xử lý được, trong khi vấn đề tài chính và tăng vốn ngân hàng phụ thuộc khá nhiều vào xử lý nợ xấu.

TS. Lê Xuân Nghĩa: "Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng phải nhằm vào tầng lớp trung lưu"

TS. Lê Xuân Nghĩa: "Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng phải nhằm vào tầng lớp trung lưu"

Chuyển động

Nhấn mạnh điều này, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam hiện có tiềm năng phát triển rất lớn, dựa trên nền tảng thiên nhiên, văn hóa, thể chế... Xu hướng đầu tư vào phân khúc này năm 2018 và giai đoạn tiếp theo phải nhằm vào tầng lớp trung lưu đang phát triển rất nhanh.

TS. Lê Xuân Nghĩa: 4 rủi ro cho doanh nghiệp vay vốn, cán bộ tín dụng ngân hàng cần quan tâm

TS. Lê Xuân Nghĩa: 4 rủi ro cho doanh nghiệp vay vốn, cán bộ tín dụng ngân hàng cần quan tâm

Nghiên cứu - Phản biện

Theo chuyên gia Lê Xuân Nghĩa, các cán bộ tín dụng cần có kế hoạch bám sát hoạt động của DN, hỗ trợ DN về quản lý vốn và sử dụng vốn vay, kịp thời phát hiện những rủi ro có thể chấn chỉnh và kiến nghị giải quyết xử lý.

Lên đầu trang
Top