LICOGI

“Uẩn khúc“ nào khiến dự án KĐT mới Thịnh Liệt bị bỏ hoang gần 20 năm không triển khai?

“Uẩn khúc“ nào khiến dự án KĐT mới Thịnh Liệt bị bỏ hoang gần 20 năm không triển khai?

Tin tức

Chủ đầu tư chây ì không triển khai dự án nhiều năm, đến chính quyền dường như cũng không mấy mặn mà với dự án. Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt vẫn mãi không thành hình suốt gần 20 năm...

Hà Nội: “Xóm Lều“ – Nơi cùng cực của người dân sống trong KĐT mới Thịnh Liệt bỏ hoang gần 20 năm

Hà Nội: “Xóm Lều“ – Nơi cùng cực của người dân sống trong KĐT mới Thịnh Liệt bỏ hoang gần 20 năm

Bảo vệ NTD

Gần 2 thập kỷ, Khu đô thị mới Thịnh Liệt vẫn chỉ là bãi đất trống hoang hóa. Người dân vô cùng bức xúc khi quyền lợi chính đáng bị chủ đầu tư tước bỏ, cuộc sống chông chênh và góp phần đẩy họ vào đường cùng.

Rà soát đất của doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Rà soát đất của doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Thời sự

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp.

Khu đô thị mới Thịnh Liệt sau 14 năm "đắp chiếu": Chủ đầu tư huy động 4.000 tỷ đồng để "giải cứu"

Khu đô thị mới Thịnh Liệt sau 14 năm "đắp chiếu": Chủ đầu tư huy động 4.000 tỷ đồng để "giải cứu"

Thời sự

Sau khi Hà Nội liên tiếp có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và thu hồi các dự án bỏ hoang lâu ngày, chủ đầu tư Licogi đã xin ý kiến phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư triển khai dự án "đắp chiếu" 14 năm.

Những kiếp người "sống mòn" trên đất dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt bỏ hoang

Những kiếp người "sống mòn" trên đất dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt bỏ hoang

Kiến trúc - Quy hoạch

Hơn một thập kỷ qua, hàng vạn hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng thuộc dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt chưa một ngày được yên giấc. Cuộc sống của ai nấy đều vô cùng khổ sở, mệt mỏi bởi dự án “đắp chiếu”, chủ đầu tư vô trách nhiệm, chính quyền thờ ơ, nên chẳng còn biết trông mong, nhờ cậy vào ai.

Bộ Xây dựng phải bảo đảm lợi ích Nhà nước khi thoái vốn tại doanh nghiệp

Bộ Xây dựng phải bảo đảm lợi ích Nhà nước khi thoái vốn tại doanh nghiệp

VNREA

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Xây dựng xây dựng lộ trình thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo đúng tinh thần Quyết định 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước.

Lên đầu trang
Top