Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Ngân hàng dễ đối mặt với rủi ro thanh toán và mất nợ nếu cho vay các dự án chưa đầy đủ pháp lý

Ngân hàng dễ đối mặt với rủi ro thanh toán và mất nợ nếu cho vay các dự án chưa đầy đủ pháp lý

Nghiên cứu - Phản biện

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, việc cho vay các dự án bất động sản chưa đầy đủ pháp lý có thể mang lại rủi ro lớn cho cả 3 bên gồm ngân hàng, doanh nghiệp và khách hàng.

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với "đất khác": Bước ngoặt lớn "cứu" hàng trăm dự án đang ách tắc

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với "đất khác": Bước ngoặt lớn "cứu" hàng trăm dự án đang ách tắc

Nghiên cứu - Phản biện

Việc thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận Quyền sử dụng đất đối với “đất khác" kỳ vọng gia tăng nguồn cung nhà ở, gia tăng giá trị đất đai...

Siết phân lô bán nền, các “cơn sốt đất” vẫn có thể xảy ra

Siết phân lô bán nền, các “cơn sốt đất” vẫn có thể xảy ra

Chính sách đất đai

Tình trạng phân lô bán nền được kiểm soát chặt chẽ sẽ góp phần đưa thị trường BĐS phát triển đúng quy hoạch, tạo ra giá trị thực sự từ việc sử dụng đất đai, nhưng khó có thể ngăn chặn được “sốt đất” trong dài hạn.

Bất cập trong sử dụng thương hiệu dự án bất động sản

Bất cập trong sử dụng thương hiệu dự án bất động sản

Nhận định thị trường

Việc Công ty cổ phần Năm Bảy Bảy (NBB) phủ nhận trách nhiệm chủ đầu tư tại Chung cư Carina, dù chung cư này có gắn thương hiệu NBB gây nhiều tranh cãi trên thị trường. Xung quanh vấn đề sử dụng thương hiệu cho dự án bất động sản, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLaw.

Nên hiểu như thế nào về việc khởi tố Tập đoàn Mường Thanh?

Nên hiểu như thế nào về việc khởi tố Tập đoàn Mường Thanh?

Pháp lý bất động sản

Thông tin Công an thành phố Hà Nội xem xét việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các vi phạm trong xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh đang làm xôn xao thị trường bất động sản. Vậy, nên hiểu sự việc này như thế nào?

Khách hàng sẽ "đào thải" doanh nghiệp khỏi cuộc chiến thị trường

Khách hàng sẽ "đào thải" doanh nghiệp khỏi cuộc chiến thị trường

Pháp lý bất động sản

Theo các chuyên gia, đằng sau câu chuyện tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân hiện nay là tiếng chuông cảnh tỉnh về việc doanh nghiệp BĐS cần thiết phải đầu tư cho một bộ phận quản lý tòa nhà chuyên nghiệp. Nếu không, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, khách hàng sẽ chính là người "đào thải" doanh nghiệp.

Lên đầu trang
Top