Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thủ tướng, bộ trưởng được mở rộng thêm một số quyền

Thủ tướng, bộ trưởng được mở rộng thêm một số quyền

Thời sự

Với kết quả biểu quyết 89,23% đại biểu Quốc hội tán thành, chiều 22/11 Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Còn hai luồng ý kiến khác nhau về số lượng cấp phó của HĐND

Còn hai luồng ý kiến khác nhau về số lượng cấp phó của HĐND

Thời sự

Đa số đại biểu thống nhất việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, giảm như thế nào thì ý kiến còn khác nhau.

Các đại biểu cho ý kiến về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ

Các đại biểu cho ý kiến về dự án sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ

Thời sự

Dự án luật đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Tin tức

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 33 diễn ra vào chiều 18/4

Lên đầu trang
Top