Aa

Mới trồng 6 tháng, hoa ban Tây Bắc đã bung nở giữa Thủ đô

Chủ Nhật, 19/02/2017 - 07:01

Mặc dù mới trồng khoảng 6 tháng, nhưng những bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc đã bung nở rực rỡ trên đường phố Hà Nội làm say đắm lòng người.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội, đây là những cây hoa ban được mang từ vùng Tây Bắc về trồng, nhờ kỹ thuật chăm bón cùng với khí hậu trong lành khiến hoa ban nhanh chóng phát triển.

Dạo bộ trên những con phố như Đinh Tiên Hoàng, bờ hồ Gươm, tượng đài Lê Nin, Bắc Sơn… ngắm những cánh hoa ban khoe sắc cảm giác như vùng núi Tây Bắc đang rất gần.

 Hoa ban Tây Bắc đã trở nên quen thuộc với người dân Thủ đô bởi đây là loài được trồng khá nhiều ở Hà Nội như: Phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu… nơi các bạn trẻ thường lui tới chụp ảnh vào mỗi độ tháng 2, tháng 3 âm lịch. 

Thế nhưng, năm nay, người dân Thủ đô có cơ hội được ngắm một hàng hoa ban dài quanh Hồ Gươm khoe sắc.  

 Những cây hoa ban tím đã khoe sắc rực rỡ trên đường Đinh Tiên Hoàng ven Hồ Gươm.

Mặc dù mới được giữa năm 2016, nhưng nhiều cây hoa ban đã ra hoa... 

 Sắc tím mộc mạc của loài hoa đặc trưng vùng Tây Bắc nở giữa Thủ đô

Những chùm hoa khoe sắc trong nắng. 

 

 Sắc tím của hoa ban trở thành điểm nhấn thích thú của nhiều người dân Thủ đô khi dạo quanh Hồ Gươm, vui chơi trên phố đi bộ những ngày cuối tuần. 

Bầu trời Tây Bắc giữa "Trái tim thủ đô" 

 Hồ Gươm thêm thơ mộng với những cây ban tím rực rỡ. 

 

Phố Đinh Tiên Hoàng trong sắc màu hoa ban tím.  

 Không gian ở Hồ Gươm trở nên thơ mộng bởi màu tím của hoa ban. 

 

Những cánh hoa ban tím mỏng manh khoe sắc khiến bao vị khách nước ngoài phải dừng chân thưởng hoa. 

Những ngày này, Hồ Gươm ấn tượng hơn trong lòng mỗi người bởi sắc hoa ban Tây Bắc. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top