Aa

Monsanto phải bồi thường hàng trăm triệu đô vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Thứ Hai, 13/08/2018 - 13:13

Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD cho nạn nhân đâm đơn kiện thuốc diệt cỏ Round Up gây ung thư.

Những ngày vừa qua, nước Mỹ xôn xao vụ việc công ty hóa chất Monsanto đã sản xuất thuốc diệt cỏ Round Up có chứa chất glyphosate gây ung thư.

Vụ việc này đã gây chấn động toàn nước Mỹ  và người đứng ra kiện trực tiếp là ông Dewayne Johnson – Người dùng thuốc này khoảng 30 lần mỗi năm.

Ông Dewayne Johnson đã được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh ung thư hạch bạch huyết và khó sống nổi qua năm 2020.

Thuốc diệt cỏ Round Up gây ung thư.

Thuốc diệt cỏ Round Up gây ung thư.

Sau những ngày dài đâm đơn kiện thì công ty Monsanto đã phải trả giá và đối mặt với hơn 5000 vụ kiện khác trên khắp nước Mỹ vì chất glyphosate.

Những người đâm đơn kiện và cả những người đã và đang dùng Round Up có thể đã hài lòng phần nào khi Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD cho ông Johnson.

Dù vậy, công ty Monsanta đã cho rằng, glyphosate là chất diệt cỏ phổ biến nhất trên thế giới và không có nghiên cứu nào chứng minh chất này gây ung thư.

Tuy nhiên, Tổ chức Y thế giới (WHO) liệt glyphosate vào danh sách "các chất có thể gây ung thư" năm 2015.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top