Aa

Năm 2017, người mua nhà vay gói 30.000 tỷ vẫn được hưởng lãi suất 5%/năm

Thứ Tư, 04/01/2017 - 07:01

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất với các khoản vay trong gói 30.000 tỷ đồng giải ngân trước 31/12/2016 tiếp tục được áp dụng ở 5%/năm.

Sau 3 năm triển khai, đến hết tháng 11/2016, chính sách đã giúp khoảng 56.000 người trên cả nước tạo lập được nhà ở.

Sau 3 năm triển khai, đến hết tháng 11/2016, chính sách đã giúp khoảng 56.000 người trên cả nước tạo lập được nhà ở.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng vừa ký quyết định quy định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, lãi suất cho những khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của NHNN đã được giải ngân trước 31/12/2016 là 5%/năm. Mức này cho năm 2017 tương đương với mức áp dụng cho gói 30.000 tỷ trong năm 2016.

Theo quy định, lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ được NHNN công bố hàng năm. Định kỳ vào tháng 12, NHNN xác định và công bố lại lãi suất cho năm tiếp theo, sẽ bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6% mỗi năm.

Những khách hàng đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng các khoản giải ngân sau năm 2016 (khi gói 30.000 tỷ đồng đã kết thúc) sẽ phải chịu lãi suất thương mại theo sự thỏa thuận với các nhà băng.

Trọng tâm của gói 30.000 tỷ đồng là dành 70% hỗ trợ cho người mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá dưới 1,05 tỷ đồng/căn, đồng thời dành 30% hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội.

Tính đến ngày 30/11/2016, gói tín dụng này đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng. Sau 3 năm triển khai, đến hết tháng 11/2016, chính sách đã giúp khoảng 56.000 người trên cả nước tạo lập được nhà ở.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá gói 30.000 tỷ đồng đã góp phần không nhỏ cho việc tạo thanh khoản, giải quyết hàng tồn kho cho thị trường bất động sản, mở cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người có thu nhập thấp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top