Aa

Đại gia địa ốc miễn lãi phạt thanh toán chậm cho khách hàng bị ảnh hưởng Covid-19

Thứ Tư, 14/07/2021 - 10:34

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long vừa có thông báo về việc miễn lãi phạt chậm thanh toán cho khách hàng mua dự án Akari City do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, phạm vi áp dụng cho các sản phẩm căn hộ thuôc dự án Akari City đã hoàn tất ký hợp đồng trước ngày 1/5/2021. Chương trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng cùng lúc 2 điều kiện, đó là khách hàng còn nợ các đợt thanh toán từ trước cho đến ngày 30/7/2021 và hoàn tất thanh toán các khoản nợ này không trễ hơn ngày 30/7/2021.

Khách hàng thanh toán theo điều kiện trên sẽ được miễn tiền lãi chậm nộp phát sinh từ 1/5/2021 đến ngày 30/6/2021.

Cũng tại dự án Akari City, trước đó, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long cũng miễn phí quản lý 2 năm kể từ thời điểm thông báo bàn giao nhà; áp dụng chính sách chiết khấu 1% trực tiếp trên giá trị hợp đồng cho các căn hộ diện tích 80 m2 trở lên. Ngoài ra, khách hàng đã mua các sản phẩm của tập đoàn cũng được giãn hoặc gia hạn thêm một số ngày trên tiến độ thanh toán đã ký.

Phối cảnh dự án Akari City

Được biết, nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn và giúp cư dân tại các khu đô thị Nam Long yên tâm ứng phó đại dịch, Tập đoàn Nam Long đã có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng và triển khai nhiều giải pháp phòng chống Covid-19 hiệu quả .

Theo đó, doanh nghiệp phối hợp cơ quan chức năng để xét nghiệm cho cư dân và tiến hành khử khuẩn các khu vực công cộng trong khu đô thị. Nhiều gian hàng 0 đồng với nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống được mở ra, phần nào tiếp sức cư dân thời điểm hạn chế đi lại. Hơn 2.600 phần quà là lương thực, thực phẩm được gửi đến các block chung cư bị phong tỏa là động lực để cộng đồng cư dân Nam Long vững tâm vượt qua đại dịch.

Trong giai đoạn giãn cách, để truyền cảm hứng sống tích cực, xây dựng ý thức nâng cao sức khỏe thể chất, doanh nghiệp còn triển khai tháng thiếu nhi chủ đề “Sân chơi tại gia, cả nhà gắn kết” trên fanpage tập đoàn.

Ngoài các chương trình ủng hộ cộng đồng khu dân cư Nam Long, tập đoàn hiện có nhiều hoạt động đồng hành với lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người nghèo vượt khó hậu Covid-19.

Điển hình, hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu miễn dịch cộng đồng, Tập đoàn Nam Long đã ủng hộ 5 tỷ đồng vào quỹ vắc xin thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Đồng thời, doanh nghiệp hỗ trợ vật tư y tế trị giá gần 2 tỷ đồng cho tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang để triển khai hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để giúp đỡ TP.HCM ứng phó khẩn cấp với đợt dịch thứ 4, tập đoàn còn tiếp trợ 5.000 bộ phòng hộ, 15.000 găng tay, máy thở và thức uống tăng cường sức khoẻ cho đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới, Nhi đồng 2, Gia Định, bệnh viện dã chiến tại Cần Giờ, Củ Chi.

Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch “Nam Long tiếp sức vượt đại dịch Covid-19” đã được tập đoàn khởi xướng từ năm 2020. Năm nay, Nam Long đã huy động được hơn 12 tỷ đồng đóng góp từ công ty, cá nhân lãnh đạo, cán bộ nhân viên tập đoàn và các đối tác liên doanh.

Chia sẻ về chiến dịch năm nay, ông Trần Xuân Ngọc - Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long cho biết “Chúng tôi nhận lại vô số điều ý nghĩa sau khi triển khai Nam Long tiếp sức vượt đại dịch Covid-19. Khi tập đoàn kích hoạt những chiến dịch xã hội diện rộng đầu tiên, tôi thấm thía thêm tinh thần về sự tử tế”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top