Aa

Ngày thứ Hai đen tối: Dow Jones giảm gần 3.000 điểm, BĐS diễn biến tệ nhất

Thứ Ba, 17/03/2020 - 10:00

Phố Wall phải tạm ngừng giao dịch 15 phút ngay sau khi mở cửa do S&P 500 giảm 8%, vượt ngưỡng kích hoạt “ngắt tự động” 7%. Sau khi giao dịch trở lại, TTCK Mỹ tiếp tục lao dốc và giảm sát ngưỡng “ngắt tự động” tiếp theo.

Phố Wall có đợt giảm mạnh nhất kể từ vụ sụp đổ năm 1987. Ảnh: REUTERS/Lucas Jackson

Phố Wall có đợt giảm mạnh nhất kể từ vụ sụp đổ năm 1987 sau động thái của Cục dự trữ Liên bang (Fed). S&P 500 đóng cửa giảm gần 12% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018, mặc dù Fed ngày chủ nhật (15/3) bất ngờ hạ lãi suất về cận 0, lần hạ lãi suất khẩn cấp thứ hai trong chưa đầy hai tuần và ngay trước cuộc họp chính sách định kỳ ngày 17 – 18/3.

Phố Wall phải tạm ngừng giao dịch 15 phút ngay sau khi mở cửa do S&P 500 giảm 8%, vượt ngưỡng kích hoạt “ngắt tự động” 7%.

Chốt phiên, Dow Jones giảm 2.997,1 điểm, tương đương 12,93%, xuống 20.188,52 điểm. S&P 500 giảm 324,89 điểm, tương đương 11,98%, xuống 2.386,13 điểm. Nasdaq giảm 970,28 điểm, tương đương 12,32%, xuống 6.904,59 điểm.

Điều này càng cho thấy mức độ báo động của dịch bệnh do virus corona gây ra, khiến một phần kinh tế thế giới tê liệt, ảnh hưởng thu nhập của các công ty. Nhà đầu tư dường như tỏ ra lo ngại về việc các nhà hoạch đinh chính sách có thể giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ việc virus lây lan.

Thị trường giảm sâu hơn vào cuối phiên khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi người Mỹ tạm dừng hầu hết các hoạt động xã hội trong 15 ngày và không tụ tập trên 10 người - đây được cho là một nỗ lực mới nhằm giảm sự lây lan của virus tại Mỹ.

Các công ty trong S&P 500 đã mất 2,69 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường trong ngày 16/3, chỉ số này giảm 29,5% so với mức đỉnh vào ngày 19/2 và đã mất 8,28 nghìn tỷ USD từ thời điểm đó.

Trong số 11 lĩnh vực của S&P 500, bất động sản diễn biến tệ nhất khi giảm 16,5% - đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2009. Lĩnh vực công nghệ thông tin, lực kéo chính của S&P 500 mất 13,9%, phiên giảm nhiều nhất lịch sử.

"Chúng ta không thể biết khi nào đại dịch mới tác động đầy đủ lên nền kinh tế", Jeffrey Kleintop, giám đốc đầu tư chiến lược toàn cầu tại Charles Schwab, nói.

Trump cho biết Mỹ có thể đang tiến vào suy thoái.

Các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà chiếu phim ở New York và Los Angeles đã bị yêu cầu đóng cửa. Nike Inc (NKE.N), Under Armour Inc (UAA.N) và một số đơn vị khác cho biết sẽ đóng cửa các cửa hàng ở Mỹ và một số thị trường khác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top