Aa

Người dân lại ngồi tràn ra đường dự lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Thứ Sáu, 02/03/2018 - 12:14

Tối ngày 1/3 (ngày 14 tháng Giêng), hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về tham dự lễ cầu an lớn nhất năm tại tổ đình Phúc Khánh, phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mặc dù 19h buổi lễ mới chính thức bắt đầu nhưng từ buổi chiều, dòng người đã đổ về khu vực đường Tây Sơn, đoạn qua chùa Phúc Khánh để tìm chỗ tham dự.

Năm nay, ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn một phần đường Tây Sơn trước chùa và chuẩn bị các phương án điều tiết giao thông quanh khu vực chùa Phúc Khánh phục vụ đại lễ.

19h, buổi lễ chính thức bắt đầu, người dân ngồi kín xung quanh khu vực chùa Phúc Khánh, tất cả để thành tâm, hướng về Tổ đình, cầu mong năm mới bình an, phát đạt. Để thuận tiện cho các Phật tử nghe cầu kinh, ban tổ chức đã trang bị bên ngoài một số loa. Không gian dường như chậm lại với những lời kinh phật, những tiếng mõ của nhà chùa.

Hàng nghìn người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh để dự đại lễ cầu an đầu năm Mậu Tuất.

Hàng nghìn người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh để dự đại lễ cầu an đầu năm Mậu Tuất.

Khuôn viên Tổ đình không thể đáp ứng được số lượng Phật tử trọng dịp lễ nên nhiều người đã phải đứng ở ngoài đường vái vọng vào trong.

Khuôn viên Tổ đình không thể đáp ứng được số lượng Phật tử trọng dịp lễ nên nhiều người đã phải đứng ở ngoài đường vái vọng vào trong.

Một phần đường quanh chùa đã được lực lượng chức năng phong toả phục vụ đại lễ.

Một phần đường quanh chùa đã được lực lượng chức năng phong toả phục vụ đại lễ.

 Cùng với những lời khấn, bài kinh được phát ra từ chùa Phúc Khánh, bên ngoài nhiều người cũng thành tâm hướng hướng về phía trong Tổ đình hành lễ

Cùng với những lời khấn, bài kinh được phát ra từ chùa Phúc Khánh, bên ngoài nhiều người cũng thành tâm hướng hướng về phía trong Tổ đình hành lễ

Dòng người kéo dài từ đầu Ngã Tư sở tới phía Tây Sơn - Vĩnh Hồ.

Dòng người kéo dài từ đầu Ngã Tư sở tới phía Tây Sơn - Vĩnh Hồ.

Nhiều gia đình cho con em tới muộn phải đứng từ phía bên kia đường thành tâm làm lễ.

Nhiều gia đình cho con em tới muộn phải đứng từ phía bên kia đường thành tâm làm lễ.

 Ngay cả khi đã được dành 1 phần đường cho người dân làm lễ nhưng do lượng người đổ về quá đông nên nhiều người tập trung phía bên kia đường thành tâm hướng về Tổ đình.

Ngay cả khi đã được dành một phần đường cho người dân làm lễ nhưng do lượng người đổ về quá đông nên nhiều người buộc phải hành lễ từ xa. 

Lực lượng công an, cảnh sát được huy động tối đa nhằm đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực chùa Phúc Khánh.

Lực lượng công an, cảnh sát được huy động tối đa nhằm đảm bảo an ninh trong và ngoài khu vực chùa Phúc Khánh.

Công tác chuẩn bị kĩ lưỡng nên giao thông quanh khu vực chùa Phúc Khánh không bị ác tắc như mọi năm, các phương tiện có thể di chuyển với tốc độ chậm.

Công tác chuẩn bị kĩ lưỡng nên giao thông quanh khu vực chùa Phúc Khánh không bị ách tắc như mọi năm, các phương tiện có thể di chuyển với tốc độ chậm.

Chiếc xe cứu hoả của lực lượng phòng cháy chữa cháy được huy động phòng trường hợp xấu nhất.

Chiếc xe cứu hoả của lực lượng phòng cháy chữa cháy được huy động từ chiều để phòng trường hợp xấu nhất.

Sau buổi lễ, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn những phần quà để người dân thụ lộc.

Sau buổi lễ, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn những phần quà để người dân thụ lộc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top